Cận cảnh cỗ xe ngựa bằng đồng lớn nhất thế giới trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Cỗ xe ngựa này được thiết kế từ 3.000 bộ phận tinh xảo, với cửa trượt và bánh xe lăn, được khai quật tại lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

Có đến hai cỗ xe ngựa được khai quật từ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng hiện đang được trưng bày. Hai cỗ xe ngựa này đã vỡ thành hàng ngàn mảnh khi được khai quật, các chuyên gia đã phải mất đến 8 năm để khôi phục lại chúng.

Hai cỗ xe ngựa này có kích thước bằng một nửa xe ngựa thật dưới thời Tần và là món đồ đồng lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Mỗi cỗ xe bao gồm hơn 3.000 bộ phận tinh xảo. Phần bánh xe đều có thể lăn tròn và cửa hai bên đều có thể kéo trượt. Hai cỗ xe này có thiết kế khác nhau do mục đích sử dụng khác nhau. Cỗ xe có chỗ đứng được thiết kế để thị sát, đi săn và đi ngắm cảnh. Cỗ xe còn lại có chỗ ngồi dùng để nghỉ ngơi.

Các nghệ nhân cổ xưa đã dùng các kỹ thuật tinh xảo như đúc, hàn, khảm… để tạo nên hai cỗ xe trên. Hai cỗ xe trên phần nào hé lộ cuộc sống của hoàng đế và kỹ thuật sản xuất tiên tiến ở thời kỳ đó.

(Tổng hợp)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-can-canh-co-xe-ngua-bang-dong-lon-nhat-the-gioi-trong-lang-mo-tan-thuy-hoang-a426730.html