Cận cảnh con đường 'đau khổ' làm gần 3 năm không xong ở Huế

Con đường dài hơn 1km ở TP. Huế được đầu tư nâng cấp từ năm 2020 đến nay vẫn trong tình trạng nắng bụi mù mịt, mưa lầy lội gây khó khăn cho người tham gia giao thông và các hộ dân sống xung quanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nằm trong dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – tiểu dự án Thừa Thiên Huế, đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ nút giao đường Đoàn Nhữ Hài đến Quốc lộ 49A dài hơn 1,7 km được đầu tư, nâng cấp từ tháng 9/2020. Đến nay việc thi công vẫn đang trong tình trạng ì ạch, dở dang.

Đặc biệt, đoạn từ cầu Gò Bối đến Quốc lộ 49A đang trong tình trạng nắng bụi mù mịt, mưa lầy lội. Việc phương tiện lưu thông qua lại nhiều khiến mặt đường chỉ mới được đổ đất nền bị lún sâu, rất khó khăn cho người tham gia giao thông.

Video: Cận cảnh con đường ì ạch làm gần 3 năm không xong ở Huế

Người dân thôn Cư Chánh 2 (xã Thủy Bằng) cho biết, đoạn đường này trước đây các phương tiện lưu thông qua lại nhiều dẫn đến bị xuống cấp. Dù được cơ quan chức năng quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhưng việc thi công chậm nên đến nay vẫn chưa xong gây nên nhiều bất cập.

Ông Trương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng thừa nhận, người dân nhiều lần phản ánh về thực trạng tuyến đường thi công chậm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Không những vậy, thực trạng trên cũng khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

"Chính quyền địa phương mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện công trình để phục vụ người dân đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương", ông Tuấn cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Việt – Giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị thi công tuyến đường này là Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh.

"Trước đây chúng tôi đã có văn bản nghề nghị chấm dứt hợp đồng với công ty này vì thi công chậm tiến độ. Nhưng hiện nay công ty này đã cam kết thi công nên các đơn vị liên quan thống nhất cho triển khai lại. Chúng tôi đang chỉ đạo đơn vị này đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục, dự kiến cuối tháng 8 này sẽ thảm bê tông nhựa", ông Việt nói.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – tiểu dự án Thừa Thiên Huế có 10 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu số 27 bao gồm hạng mục đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa với giá trị gói thầu 89,065 tỷ đồng, được khởi công từ 21/9/2020, dự kiến hoàn thành ngày 21/8/2023 do liên danh Công ty Cổ phần Thành Đạt - Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thực hiện.

Một số hình ảnh tại tuyến đường do phóng viên Gia đình và Xã hội ghi nhận:

Một số ít máy móc, thiết bị cùng công nhân thi công con đường.

Một số ít máy móc, thiết bị cùng công nhân thi công con đường.

Thực trạng thi công ì ạch thời gian qua khiến đường sá xuống cấp nghiêm trọng.

Những tảng đá lớn được đặt ngay giữa đường. Đường được đổ đất nền nhưng chậm rải thảm, phương tiện lưu thông qua nhiều nên bị lún sâu.

Mặt đường đất lồi lõm gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh tại đoạn đường làm gần 3 năm vẫn chưa xong.

Trời nắng, các phương tiện lưu thông qua tuyến đường gây bụi mù mịt.

Người điều khiển phương tiện gặp khó khi đi trên con đường "đau khổ".

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/can-canh-con-duong-dau-kho-lam-gan-3-nam-khong-xong-o-hue-172230531165021617.htm