Cận cảnh 'cổng địa ngục' không ngừng bốc cháy suốt 40 năm qua

Hình ảnh bốc cháy không ngừng tại 'cổng địa ngục' ở sa mạc Karakum đã được nhiếp ảnh gia Alessandro Belgiojosoghi lại bằng flycam rất ngoạn mục.

Hố Darvaza có chiều rộng khoảng 70 mét, sâu chừng 30 mét. Người dân nơi đây thường gọi Darvaza là “cổng địa ngục” bởi chiếc hố này được biết đã bốc cháy trong suốt 40 năm qua.

Hố Darvaza hay “Cổng Địa ngục” thực chất là một mỏ khí thiên nhiên ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan. Trong khi tiến hành khoan năm 1971 các nhà địa chất Liên Xô đã khoan vào một túi khí. Mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp tạo thành một hố lớn với đường kính 70 mét. Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc, người ta đã quyết định cách tốt nhất là đốt nó. Các nhà địa chất hy vọng rằng dùng lửa sẽ đốt cháy toàn bộ khí trong vài tuần, tuy nhiên đám cháy này đến nay vẫn chưa kết thúc. Người dân nơi đây gọi hố này là "Cánh cửa đến địa ngục".

(Tổng hợp)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-can-canh-cong-dia-nguc-khong-ngung-boc-chay-suot-40-nam-qua-a426675.html