Hàn Quốc kỳ vọng tiến triển ngoại giao hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (18/1) bày tỏ hy vọng đạt tiến triển trong hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Lời kêu gọi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đang bị đình trệ, với việc Triều Tiên gần đây liên tục phô diễn nhiều vũ khí tối tân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay cho biết sẽ thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh sớm với Tổng thống đắc cử Joe Biden để làm sống lại các cuộc đối thoại hạt nhân đang bị đình trệ trong 2 năm qua. Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Moon Jae-in cho biết muốn hợp tác với chính quyền Mỹ sắp tới để tái khẳng định sự đồng thuận về tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Đánh giá về lập trường mới của chính quyền Mỹ, ông Moon Jae-in nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ chính quyền của ông Joe Biden sẽ giảm mức độ ưu tiên trong vấn đề Triều Tiên. Đã có những thành tựu đạt được trong chính quyền Tổng thống Mỹ Trump và tôi tin rằng chính quyền của ông Biden sẽ có nhận thức rằng thành tựu đó là cần thiết”.

Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng các hoạt động ngoại giao phi hạt nhân hóa sẽ đạt tiến triển trên cơ sở thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2018. Ông cho rằng có thể đẩy nhanh đối thoại Triều Tiên - Mỹ và các cuộc đàm phán liên Triều, nếu các bên đàm phán về cách thức đạt được bước đi cụ thể hơn dựa trên cơ sở Tuyên bố Singapore.

Những hi vọng về việc chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể tạo ra bước ngoặt trong mối quan hệ với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều cũng như Mỹ -Triều không có nhiều cải thiện. Tại Đại hội Đảng Triều Tiên mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định Mỹ là kẻ thù lớn nhất của Triều Tiên, đổ lỗi cho các hoạt động quân sự của Hàn Quốc làm mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng.

Ông Kim Jong Un cũng khẳng định tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự: “Chúng ta phải làm mọi thứ để tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân. Bằng cách tăng cường lực lượng quân đội tinh nhuệ và mạnh mẽ hơn, quân đội sẽ sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống và mối đe dọa nào”

Triều Tiên mới đây cũng ra mắt tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới và đưa ra kế hoạch nâng cấp hạt nhân, mà theo đó các chuyên gia cho rằng có thể đòi hỏi một kế hoạch thử vũ khí gây chấn động khu vực và thế giới.

Điều được dư luận chờ đợi nhất hiện nay đó là những chính sách của chính quyền mới tại Mỹ đối với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden được dự đoán sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách có nhiều điểm tương đồng như dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama. Tuy nhiên với kinh nghiệm 8 năm làm phó tướng cho ông Obama, ông Biden được kỳ vọng sẽ rút ra các kinh nghiệm để có điều chỉnh phù hợp giúp chính sách với Triều Tiên hiệu quả hơn./.

Phạm Hà/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-ky-vong-tien-trien-ngoai-giao-hat-nhan-tren-ban-dao-trieu-tien-831450.vov