Cận cảnh công trường rơi thanh sắt khiến cô gái chết oan trên phố

Cơ quan chức năng đã có kết luận nguồn gốc vật lạ từ công trình rơi xuống đường khiến cô gái chết oan.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 31 tuổi tử vong chiều tối 27/9

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 31 tuổi tử vong chiều tối 27/9

Tối 27/9, ngay sau khi xảy ra vụ 2 người bị vật lạ được cho là thanh sắt giàn giáo từ công trình rơi trúng đầu gây thương vong, PV Báo Giao thông đã có mặt tại hiện trường.

Thời điểm đó, PV ghi nhận trên công trình (nơi thanh sắt văng xuống đường - PV), có gắn tấm biển ghi đầy đủ các thông tin: công trình cao tầng là Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê, Chủ đầu tư: Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai, Đơn vị thi công: Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ, đơn vị Giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam-VCC.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 28/9, PV Báo Giao thông trở lại hiện trường, tấm biển chứa đầy đủ thông tin về công trình đã biến mất.

Tấm biển ghi thông tin về công trường có vật lạ rơi xuống đường đã biến mất sau 1 đêm

Quan sát công trình, tòa nhà cao tầng này đã xây xong phần thô, đơn vị thi công đang hoàn thiện nhưng giàn giáo được dựng một cách rất tạm bợ, không che chăn lưới phía ngoài mặt đường Lê Văn Lương.

Xung quanh công trình được quây hàng rào tôn qua loa. Hiện trạng trên của công trình tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động bất cứ lúc nào.

Chủ tịch UBND phường Nhân Chính Nguyễn Duy Linh

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 28/9, ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân tai nạn khiến cô gái tử vong trên đường Lê Văn Lương tối 27/9 là do bộ phận giữ hệ thống sàn treo phục vụ việc thi công hạng mục vách kính tại Tòa nhà dự án "Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê"- ô đất 4.6NO (do công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư, Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ làm đơn vị thi công; Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty CP Thương mại Phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ: Tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai) bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường giao thông. Sự việc diễn ra vào thời điểm không diễn ra hoạt động thi công xây dựng.

Nạn nhân tử vong là chị Dương Thị Hằng SN 1987, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển xe máy Honda Lead biển kiểm soát 99R1-6939. Hiện nạn nhân được đưa đến Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Người bị thương là ông Nguyễn Hùng Cường, SN 1956, trú tại 47 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đi xe máy BKS 20AK4-0255. Sau khi bị thương ông Cường đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện Đống Đa cấp cứu và hiện đã về nhà nghỉ ngơi do vết thương xây xát nhẹ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 27/9, một số người dân lưu thông trên đường gần cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội chứng kiến thanh sắt trên trong hệ thống giàn giáo tại công trường xây dựng bất ngờ rơi xuống đường, trúng 2 người đi xe máy đang lưu thông qua đây. Theo tấm biển ghi tại hiện trường, chủ đầu tư của công trình này là Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho hay, thanh sắt dài khoảng 5-6m, nặng hàng trăm kg. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các phương tiện đang dừng đèn đỏ cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 20m, chỉ có một số phương tiện đang lưu thông đến khu vực này.

Cận cảnh công trường rơi thanh sắt khiến cô gái chết oan:

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp sáng 28/9

Giàn giáo được lắp chông chênh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người đi đường

Công trình nằm ngay cạnh đường Lê Văn Lương, phương tiện đi lại luôn đông đúc

Xung quanh công trình được quây hàng rào tôn qua loa

Được biết cơ quan công an đang làm việc với chủ đầu tư công trình để làm rõ sự việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/can-canh-cong-truong-roi-thanh-sat-khien-co-gai-chet-oan-tren-pho-d273514.html