Cận cảnh cột thu phát sóng vừa gãy gây chết người ở Hà Nội

Sau khi bị gãy, đổ vào ngày 6/7 khiến 1 người chết. Chiếc cột thu phát sóng bằng sắt đặt trên nóc tòa nhà 105 Láng Hạ (Hà Nội) lộ nhiều điểm hoen gỉ, mục ruỗng.

Chiếc cột thu phát sóng bằng sắt đặt trên nóc tòa nhà 105 Láng Hạ (Hà Nội) lộ nhiều điểm hoen gỉ, mục ruỗng sau khi bị gãy, đổ.

Chiếc cột thu phát sóng bằng sắt đặt trên nóc tòa nhà 105 Láng Hạ (Hà Nội) lộ nhiều điểm hoen gỉ, mục ruỗng sau khi bị gãy, đổ.

Như Tiền Phong đã đưa, trưa 6/7, chiếc cột thu phát sóng cao hàng chục mét nằm trên nóc tòa nhà Thăng Long Ford 105 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ gãy, đổ sập xuống phía đường Láng Hạ khiến một người đang làm việc bên trong tòa nhà tử vong.

Ngoài ra, chiếc cột thu phát sóng bị gãy thành nhiều đoạn treo lơ lửng bằng những sợi cáp trước tòa nhà.

Ngày 8/7, theo ghi nhận của phóng viên, một số đoạn sắt của chiếc cột thu phát sóng được tháo đưa xuống phía dưới sau khi bị gãy.

Tuy nhiên, tại các điểm bị gãy đều bị hoen gỉ, mục ruỗng.

Ngay cả những mối hàn cũng bị hoen gỉ, mục ruỗng thủng thành lỗ.

Mối hàn đã bị bong hoen gỉ.

Trả lời trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Đội Thanh tra xây dựng Đống Đa cho hay: “Đang cho anh em phối hợp với các bên để xử lý vụ việc. Đây là công trình cột thu phát sóng viễn thông lắp từ trước năm 2009 nên khả năng không có phép”, vị này cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng phòng Ấn định và Cấp phép tần số, Cục Tần số vô tuyến điện, trước năm 2015 Cục có cấp phép cho 1 thiết bị phát sóng tại địa điểm 105 Láng Hạ. Tuy nhiên, từ năm 2015 máy phát đó đã chuyển sang số 15 đường Phạm Hùng. “Hiện nay tại vị trí đó, Cục Tần số Vô tuyến điện không cấp phép cho thiết bị nào”. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, ngoài chiếc cột bị gãy, đổ ra còn có một chiếc cột khá lớn và nhiều cột nhỏ nằm trên nóc tòa nhà 105 Láng Hạ này.

Được biết, tòa nhà 105 Láng Hạ là tòa nhà cho thuê văn phòng cao 10 tầng.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-cot-thu-phat-song-vua-gay-gay-chet-nguoi-o-ha-noi-1025380.tpo