Cận cảnh 'cuộc rượt đuổi' quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mặc dù đã có quy định cấm buôn bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và vỉa hè khu trung tâm TP HCM nhưng hiện nay khu vực này đang bị đội ngũ bán hàng rong bủa vây…

Phố đi bộ Nguyễn Huệ rộng lớn là thế, song dường như chật hẹp hơn mỗi khi chiều xuống, nhất là vào những ngày cuối tuần, bởi dày đặc những người bán hàng rong, khiến khu vực này trở nên lộn xộn, bát nháo, nhếch nhác.

Chiều vừa buông là hàng rong dần tràn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hàng rong xuống cả lòng đường quanh con phố đi bộ nổi tiếng

Vô tư chiếm ngự

Hàng rong bao kín con phố

Mặc dù lực lượng trật tự đô thị cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhưng có thể do cách làm không tới nên mọi việc đâu cũng vào đó. Có mặt nhân viên trật tự đô thị thì chạy, chờ nhân viên trật tự đi qua thì "tái xuất" bán tiếp. Hình ảnh quen thuộc dễ thấy của những người bán hàng rong là "chạy đầu này, bán tiếp ở đầu kia"

Nhân viên trật tự đô thị có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thì hàng rong tạm lắng

Vừa rời đi là tái xuất

Mua bán, ăn uống tất nhiên phải có rác thải. Bên cạnh hình ảnh lộn xộn "mua, mua; bán bán" là tình trạng ô nhiễm môi trường: thức ăn rớt, rơi vãi, bao bì sau khi ăn xong (túi ny lon, ly, dĩa nhựa…), nước thải… vô tư xả đầy trên gốc cây, vỉa hè, lề đường, miệng cống…

Chiều xuống là hàng rong chiếm lĩnh phố đi bộ Nguyễn Huệ

Một gánh hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Uống xong vô tư để ly trên lề đường

Rác thải, nước thải nhếch nhác trên lòng đường

Ăn uống xong xả rác ngay lòng đường

Cần phải có cách quản lý căn cơ, hợp lý, nghiêm khắc hơn cho khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Một khu vực trung tâm của thành phố văn minh, hiện đại thì không thể lùi xùi hình ảnh mua, bán hàng rong như vậy.

Lộn xộn, nhếch nhác lề đường khu trung tâm thành phố

Vô tư ngồi ăn uống trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

PHƯƠNG TRINH thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/can-canh-cuoc-ruot-duoi-quanh-pho-di-bo-nguyen-hue-20190808174410828.htm