Cận cảnh cuộc tập trận 'khủng' của Nga - Belarus

Cuộc tập trận quân sự chiến lược quốc tế 'Zapad 2017' diễn ra từ ngày 14 đến 20 -9 tại Belarus và 3 khu vực ở phía Tây nước Nga.

Các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus diễn ra vài năm một lần, gần đây nhất là vào năm 2009 và 2013.

Tuy nhiên, cuộc diễn tập năm nay gây sự chú ý của giới truyền thông và được theo dõi chặt chẽ bởi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga.

Cuộc diễn tập "Zapad 2017" bắt đầu từ ngày 14-9. Ảnh: RT

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 12.700 binh sĩ, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga cũng như 70 máy bay, 680 xe quân sự, trong đó có 250 xe tăng. Ảnh: RT

Vào sáng 14-9, các nhóm nhảy dù và tấn công Pskov, Tula và Ivanovo đã nhanh chóng được tập hợp và triển khai đến khu vực thực hiện cuộc tập trận chống khủng bố. Ảnh: RT

Trong Kịch bản cuộc tập trận Zapad 2017,các nhóm cực đoan được cung cấp vũ khí và hỗ trợ từ bên ngoài xâm nhập vào Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad để thực hiện vụ tấn công. Ảnh: RT

Ngoài việc tăng cường chuẩn bị chống khủng bố, các cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của quân đội Nga và Belarus. Ảnh: RT

Các quan chức NATO cho rằng cuộc tập trận là cái cớ nhằm di chuyển quân đội và thiết bị quân sự lại gần châu Âu. Nga và Belarus liên tục khẳng định rằng cuộc tập trận nhằm mục đích phòng thủ. Ảnh: RT

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrey Ravkov đã mời hơn 80 quan sát viên quốc tế tham dự cuộc tập trận, vì "không có gì để che giấu".

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 20-9. Ảnh: RT

Cuộc tập trận giữa Nga và Belarus năm nay được NATO theo dõi chặt chẽ. Ảnh: RT

Các xe bọc thép trong cuộc diễn tập. Ảnh: function.mil.ru

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết đây sẽ là cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong năm nay. Ảnh: Tass

Xe tăng tham gia diễn tập ở Belarus. Ảnh: AP

Trong khi đó, NATO cũng đã tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của 25.000 binh sĩ đến từ 20 quốc gia ở châu Âu vào mùa hè này. Tổ chức này đã điều 4 tiểu đoàn - trong đó có binh sĩ Mỹ - đến các nước Baltic và Ba Lan.

Trước thềm cuộc tập trận giữa Nga và Belarus, Thụy Điển đã bắt đầu các cuộc diễn tập với NATO với sự tham gia của 19.000 quân nhân.

Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận chung Zapad 2017. Ảnh: RT

Xuân Mai (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/can-canh-cuoc-tap-tran-khung-cua-nga-belarus-20170915155845891.htm