Cận cảnh 'đại bản doanh' báo chí tại SEA Games 32

Trung tâm báo chí của SEA Games 32 được đặt tại tổ hợp SVĐ Morodok Techo, có sức chứa lên tới hàng trăm người.

Trước ngày khai mạc SEA Games 32, Trung tâm Báo chí chính (MPC - Main Press Center) và Trung tâm Truyền hình Quốc tế (IBC - Internatiomal Broadcast Center) khai trương với sự góp mặt của đông đảo giới truyền thông trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Campuchia tới dự lễ khai mạc Trung tâm Báo chí chính và Trung tâm Truyền hình Quốc tế của SEA Games 32.

Cả MPC và IBC phục vụ SEA Games 32 đều nằm trong khuôn viên tổ hợp Morodok hiện đại của chủ nhà Campuchia.

Sơ đồ các phòng chức năng của MPC và IBC.

MPC SEA Games 32 được thiết kế hiện đại, có sức chứa 500 chỗ ngồi với các phòng làm việc, họp báo được trang bị hệ thống máy vi tính, mạng Internet hữu tuyến, wifi, màn hình LED...

Trung tâm Truyền hình Quốc tế là nơi cung cấp tín hiệu truyền dẫn phát sóng của các đài truyền hình phục vụ SEA Games 32.

Ngoài Trung tâm Báo chí vừa đưa vào vận hành, nước chủ nhà Campuchia còn thiết lập một Trung tâm Báo chí khác tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Chroy Changvar - địa điểm thi đấu của một số môn.

Khu vực máy chủ luôn có chuyên gia trực nhằm xử lý nhanh nhất các sự cố có thể xảy ra.

Hệ thống quay chậm ở tất cả các môn thi đấu.

Có gần 10 đài truyền hình quốc tế được Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) các nước cấp phép thuê gian hàng để tổ chức phát sóng từ IBC, trong đó có RTM (Malaysia), T SPORT 7 (Thái Lan), VTV và HTV (Việt Nam), Media Corp (Singapore), MNC TV (Indonesia) và Cignal TV (Philippines)...

Khu vực bình luận của Đài truyền hình Việt Nam tại IBC.

Các phóng viên của HTV làm việc hăng say, sẵn sàng cho một kỳ SEA Games bùng nổ các chương trình hấp dẫn.

Khi SEA Games 32 chính thức khai mạc, MPC và IBC sẽ có hàng trăm phóng viên tác nghiệp cùng lúc.

Cả MPC và IBC đều phục bụ bữa ăn nhẹ cho các phóng viên. Các món ăn được thay đổi theo từng khung giờ.

Từ ngày 3-8/5, Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình khảo sát SEA Games 32 dành cho các nhà báo ASEAN. Thông qua dự án này, chủ nhà Campuchia muốn được giới thiệu nhiều hơn nữa về công tác tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trong chiều 4/5, đoàn phóng viên ASEAN, trong đó có 2 nhà báo đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, được trực tiếp tác nghiệp, trải nghiệm tại "đại bản doanh" của báo chí tại SEA Games 32.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-canh-dai-ban-doanh-bao-chi-tai-sea-games-32-2139456.html