Cận cảnh dân Hà Nội căng sức đắp bao cát hộ đê sông Bùi

Người dân huyện Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) liên tục gia cố, đắp đê vì lo sợ đê vỡ bất cứ lúc nào.

Nhiều người dân ở huyện Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) đang phải sống trong sợ hãi vì nỗi lo đê bị vỡ.

Nhiều người dân ở huyện Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) đang phải sống trong sợ hãi vì nỗi lo đê bị vỡ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng nay 31/7 cho biết: Mưa lớn dài ngày đã khiến khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) xảy ra 106 sự cố đê điều.

Điều này khiến nhiều người dân xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ và xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã phải trằn trọc, không ngủ cả đêm để nghe ngóng thông tin đê điều và chuẩn bị sơ tán ngay trong đêm nếu trường hợp đê bị vỡ.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực này vào chiều nay 31/7:

(Clip lực lượng chức năng và người dân địa phương ở huyện Quốc Oai tham gia hộ đê)

Ngập úng, nước dâng cao tiếp tục diễn ra ở vùng trũng, thấp thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Về cơ bản đê Tả Bùi được gia cố, đảm bảo an toàn, nhưng nhìn mực nước mấp mé, không ít người dân vẫn lo lắng.

Họ nhanh chóng đắp các bao đất, cát tạo thành "lô cốt" để chắn nước không cho tràn vào bên trong.

Ông Lưu Hữu Công - Trưởng thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết mặc dù sáng nay nước rút hơn khoảng 20cm nhưng dân quân địa phương vẫn tiếp tục đắp đê.

Ông Hoàng cũng cho biết, trong đợt mưa lũ này, dự tính thiệt hại khoảng 100ha hoa màu, lúa của người dân trong thôn.

Nhiều người dân cho biết họ đã có một đêm không ngủ khi cứ một lúc lại ra quan sát mực nước tại đây nhằm kịp thời ứng phó những rủi ro xảy đến.

Những bao tải được đựng đầy cát gia cố kè chặt chân đê sông Bùi.

Người dân chia nhau đi quan sát.

Người dân tại đây cũng được yêu cầu rà soát việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ, ngập úng; phòng chống lũ theo cấp báo động.

Lực lượng cảnh sát đường thủy luôn thường trực, đi tuần quanh đoạn đê bao để kiểm tra tình hình nhằm hỗ trợ

Trong thôn Trung Hoàng có 150/640 hộ trong phương án sơ tán nếu nước lũ lên cao và lực lượng chức năng luôn sẵn sàng tiếp ứng

Thống kê sơ bộ tại huyện Chương Mỹ đã có 2.700 nhà bị ngập, 1.052ha lúa ngập sâu trong nước và 1.715 ha lúa ngập trắng

Cô Lê Thị Tám (60 tuổi, thôn Trung Hoàng) cho biết nhà cô chỉ cách khu vực này 100m, thuộc vùng trũng nên vừa qua đã mất vài sào ruộng, hiện gia đình đang rất lo lắng vì sợ nước tràn vào

Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/can-canh-dan-ha-noi-cang-suc-dap-bao-cat-ho-de-song-bui-d266480.html