Cận cảnh dàn vũ khí hàng đầu Âu-Mỹ quy tụ tại Hà Nội

Nhiều khí tài cùng nhiều mẫu súng bộ binh hiện đại được các tập đoàn quốc phòng trên thế giới giới thiệu tại Triển lãm quốc tế về An ninh 2018, trong đó có cả mẫu tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới hiện nay.

Triển lãm quốc tế về an ninh Homeland Security Expo Vietnam 2018 (HSE 2018) lần thứ 3 vừa diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (3 và 4/10). Triển lãm có sự tham gia của những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực An ninh - Quốc phòng như: Mỹ, Nga, Ấn Độ, Pháp, Israel, Australia, Montenegro, Hàn Quốc, Nam Phi… cùng khu gian hàng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Bộ Quốc phòng Israel. Trong ảnh là gian hàng của liên doanh chế tạo tên lửa BrahMos giữa Nga và Ấn Độ tham gia HSE năm nay.

Lần đầu tham dự triển lãm HSE 2018, liên doanh BrahMos mang tới Việt Nam mô hình các biến thể mới nhất của dòng tên lửa hành trình siêu âm BrahMos với các nền tảng phóng khác nhau.

Dàn tên lửa phòng không của hãng MBDA tại HSE 2018, nhà thầu quốc phòng không đến từ Pháp này là một trong những công ty thường xuyên tham dự các kỳ Triển lãm quốc tế về an ninh trong những năm trở lại gần đây.

Một tổ hợp vũ khí tự động điều khiển từ xa được giới thiệu HSE 2018, nó có tên Arrow 12.

Trong ảnh là mô hình mẫu máy bay trực thăng vũ trang HAL Dhruv của Tập đoàn công nghiệp hàng không Ấn Độ HAL tại HSE 2018.

Gian trưng bày cả một nhà thầu quốc phòng khác của Pháp là Nexter với các mẫu pháo tự hành tiên tiến Caesar 155mm.

Triển lãm giới thiệu những vũ khí, công nghệ hiện đại nhất như: Hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến thuật, phương tiện bọc thép, hệ thống dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến, phương tiện không người lái, hệ thống giám sát và bảo vệ biên giới, súng bộ binh, phương tiện tuần tra xa bờ, xe tăng chiến đấu… Trong ảnh là gian trưng bày súng của tập đoàn SK Group, một trong những công ty quốc phòng lớn nhất Israel

Một số mẫu súng trường tấn công của công ty IWI thuộc liên doanh SK Group được giới thiệu tại HSE 2018.

Một mẫu súng ngắn của công ty vũ khí TARA tại HSE 2018.

Triển lãm mở cửa tự do để phục khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các loại vũ khí được trưng bày trong các gian hàng. Trong ảnh: Mẫu súng điện Enforcer của tập đoàn Phazzer, Mỹ được trưng bày tại triển lãm.

Nhiều máy móc, thiết bị, công nghệ An ninh - Quốc phòng của các đơn vị tham gia được vận hành trực tiếp để giới thiệu với khách tham quan. Triển lãm quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành như Brahmos, Nexter, MBDA, SIBAT, Israel Weapon Industry, FMS, IWI, Nimda, Tara Aerospace, Reutech, Avigilon, STC, DNTIC, Thăng Long BCA. Trong ảnh: Súng đánh dấu của hãng Sangmin, Đài Loan giới thiệu tại triển lãm.

Nhiều vũ khí hiện đại được các tập đoàn quốc phòng trên thế giới giới thiệu tại triển lãm.

Súng ngắn SVN 15 CAL 10X22T được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm này được Cục Trang bị và Kho vận của Bộ Công an tổ chức thường niên, nhằm giới thiệu những sản phẩm vũ khí trang bị của các cường quốc trên thế giới, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam. Đây là lần thứ ba sự kiện này được tổ chức. Trong ảnh: Các nhà sản xuất đang giới thiệu sản phẩm với du khách tham quan.

Khám đến tham quan được thử cảm giác cầm các vũ khí hiện đại.

Người xem triển lãm được tận mắt trên tay một mẫu súng trường ngắm tự động.

Các loại lựu đnạ và ngòi nổ được giới thiệu tại triển lãm HSE-2018.

Mời độc giả xem video: Người dân Hà Nội được thử đủ loại súng trường, tiểu liên hiện đại. (nguồn VTC14)

Lê Tùng - Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-dan-vu-khi-hang-dau-au-my-quy-tu-tai-ha-noi-1125727.html