Cận cảnh điểm du lịch CFarm Huế bị 'tuýt còi' vì tự ý thu vé

Mô hình du lịch cộng đồng CFarm Huế được Công ty 9000 đầu tư xây dựng, thu phí dịch vụ là chưa đảm bảo các quy định của pháp luật nên phải chấm dứt.

Thông tin trên Báo Người Lao động, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH MTV PT 9000 (gọi tắt là Công ty 9000; trụ sở ở phường Hương Vân) chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức mô hình du lịch cộng đồng kèm với việc thu phí dịch vụ. (Ảnh: Người Lao động).

Mô hình du lịch cộng đồng này có tên là CFarm Huế, nằm ở phường Hương Vân, được Công ty 9000 đầu tư xây dựng theo kiểu nông trại với khu nhà trồng dâu, trại chăn nuôi cừu… (Ảnh: Người Lao động).

Du khách tới tham quan, chụp ảnh phải mua vé vào cửa 50.000 đồng/người lớn/lượt; trẻ cao dưới 1,2 m được miễn phí. (Ảnh: Người Lao động).

Do mô hình mới lạ nên từ khi mở cửa, điểm du lịch cộng đồng này thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Facebook).

Theo UBND phường Hương Vân, khu đất được Công ty 9000 triển khai mô hình du lịch cộng đồng CFarm Huế có diện tích 2 ha, được nhà nước giao cho ông Hà Văn Ty sử dụng từ năm 2012 qua hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm với mục đích làm trang trại, chăn nuôi trong thời hạn 18 năm. (Ảnh: Facebook).

Mới đây, Công ty 9000 đã hợp tác với ông Ty để triển khai mô hình du lịch cộng đồng. (Ảnh: Facebook).

UBND phường Hương Vân khẳng định, Công ty 9000 hợp tác với ông Ty tổ chức mô hình du lịch cộng đồng kèm với thu phí dịch vụ là chưa đảm bảo các quy định của pháp luật nên phải chấm dứt. (Ảnh: Facebook).

Khu lều bạt bên trong điểm du lịch. (Ảnh: Facebook).

Điểm du lịch cộng đồng thu phí tham quan này chưa đúng thủ tục. (Ảnh: Facebook).

CFarm đầu tư mở rộng khu đất bên cạnh. (Ảnh: Người Lao động).

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-canh-diem-du-lich-cfarm-hue-bi-tuyt-coi-vi-tu-y-thu-ve-1858664.html