Cận cảnh đoàn người di cư vượt ngàn dặm 'chạm mốc' Mexico

Hàng trăm người trong đoàn di cư mới đến từ Trung Mỹ đã đặt chân vào đất nước Mexico và tiếp tục hành trình tới biên giới Mỹ-Mexico với hy vọng sẽ có thể vượt biên vào Mỹ.

Dù cơ hội được vào nước Mỹ rất mong manh nhưng hàng nghìn người di cư Trung Mỹ vẫn quyết định rời quê nhà và tiến về phía biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: Rất đông di dân "bám càng" một chiếc xe tải chở mía để tiếp tục hành trình đến Mỹ sau khi có mặt ở Huixtla, Mexico, ngày 20/1/2019. (Nguồn ảnh: Reuters)

Đoàn người di cư Trung Mỹ tập trung tại một địa điểm ở Huixtla chuẩn bị tiếp tục khởi hành hôm 20/1.

Bé Jeffrey Rivera, 7 tuổi, nằm ngủ trong lúc các di dân khác chờ xe buýt ở Huixtla, Meixco, ngày 20/1.

Đoàn người di cư đến từ Trung Mỹ bồng bế nhau tại Huixtla. Họ sẽ tiếp tục hành trình để tới biên giới Mỹ-Mexico.

David Fonseca, đến từ Honduras, ngồi sau xe tải cùng hàng chục di dân khác ở Villa Comaltitlan ngày 20/1.

Các nhân viên y tế tình nguyện kiểm tra sức khỏe cho một bé gái nhập cư trên cây cầu biên giới ở Hidalgo ngày 19/1.

Những người dân nhập cư “nối đuôi nhau” ở Tapanatepec ngày 20/1.

Một gia đình nhập cư ngồi chờ trên cây cầu biên giới ở Hidalgo, Mexico, ngày 19/1.

Hàng trăm người trong đoàn di cư mới đến từ Trung Mỹ tiếp tục "nuôi" hy vọng vào Mỹ sau khi đặt chân đến đất nước Mexico.

Những người dân nhập cư ngồi nghỉ ở Hidalgo trước khi tiếp tục hành trình tới Mỹ.

Người phụ nữ ôm các con của cô bên ngoài khu trú ẩn tạm thời Barratal, nơi hàng nghìn người di cư Trung Mỹ ở lại, tại Tijuana, Mexico, ngày 19/1.

Các di dân phơi quần áo trên những tảng đá ở bờ sông Huixtla hôm 19/1.

Leticia Guevara và cô con gái 11 tuổi, Ana Guevara, nằm nghỉ ở Tapachula hôm 19/1.

Những người nhập cư đến từ Honduras vượt sông Suchiate nằm giữa Tecun Uman (Guatemala) và Ciudad Hidalgo (Mexico) trên hành trình tới Mỹ ngày 18/1.

Mời độc giả xem thêm video: "Bé trai khổng lồ" ngó qua biên giới Mỹ-Mexico (Nguồn: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-doan-nguoi-di-cu-vuot-ngan-dam-cham-moc-mexico-1175857.html