Cận cảnh đoàn xe hộ tống lên tới 85 chiếc gây tranh cãi của ông Biden ở Rome, Italy

Đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ Joe Biden, gồm gần 100 chiếc đã chiếm trọn một con phố ở thủ đô Rome, nơi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 vào hôm 31/10.

Theo phóng viên của Izvestia, phải mất hơn 1 phút để quay hết toàn bộ đoàn xe. Tổng cộng có 85 chiếc ô tô trong đoàn xe, bao gồm xe dành cho an ninh, dịch vụ y tế, Đại sứ quán Mỹ tại Rome và các thành viên của phái đoàn Mỹ. Đặc biệt không thể thiếu chiếc siêu xe Cadillac One, biệt danh “Quái thú” chở tổng thống mỗi khi công du nước ngoài.

Ban đầu, đoàn xe khiến Tổng thống Biden bị chỉ trích vì ông cam kết chống biến đổi khí hậu, trong khi 85 chiếc xe thải ra một lượng lớn khí thải carbon. Nhưng sau đó, nguyên nhân khiến ông Biden phải sử dụng đến 85 chiếc xe hộ tống được hé lộ: Do quy định chống dịch Covid-19 của nước chủ nhà Italy. Cụ thể, mỗi ô tô chỉ được chở tối đa 3 người, bao gồm cả tài xế để tránh virus SARS-CoV-2 lây lan. Do đó dẫn đến việc đoàn xe hộ tống của ông Biden lên tới 85 chiếc.

Được biết, ông Biden thường xuyên kêu gọi cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong đó có nhiên liệu hóa thạch, nếu muốn kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu. Vẫn chưa rõ bao nhiêu chiếc trong đoàn xe của tổng thống Mỹ là ô tô điện hoặc dòng lai (vừa chạy điện và chạy xăng), nhưng có thể thấy rất nhiều chiếc là limousine, SUV và xe tải nhỏ xuất hiện trong đoàn hộ tống ông Biden.

Theo báo giới, hôm 28/10, ông Biden đã rời thủ đô Washington D.C đến Rome sau khi công bố dự luật liên quan đến các khoản chi xã hội và môi trường, bao gồm gói 555 tỉ USD ủng hộ năng lượng xanh và chống ô nhiễm. Ông Biden cho biết, dự luật này sẽ “biến cuộc khủng hoảng khí hậu thành một cơ hội”.

Trong chuyến công du đến Italy và Scotland lần này, 4 máy bay và các ô tô của Tổng thống Biden dự kiến thải ra 998 tấn khí CO2, bao gồm 980 tấn khí CO2 từ máy bay và phần còn lại là từ ô tô.

Các máy bay trong đoàn của Tổng thống Biden có chiếc Boeing 747 mang tên “Không lực Một”, một chiếc làm “mồi nhử” tương tự và 2 chiếc C-17 Globemaster khổng lồ. Mỗi chiếc máy bay phản lực đó thải ra trung bình 24,5 kg carbon mỗi dặm bay (1,6 km), còn chiếc “Quái thú” tạo ra gần 4 kg carbon mỗi dặm di chuyển (1,6 km), gấp 10 lần so với một chiếc ô tô thông thường.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/can-canh-doan-xe-ho-tong-gay-tranh-cai-cua-ong-biden-o-rome-italy-396521.html