Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng nằm 'bất động'

Trước sự việc 'lùm xùm' giữ chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng với đơn vị tư vấn giám sát, dự án chống ngập ngừng thi công suốt hơn 5 tháng vừa qua gây nhiều lãng phí, người dân TPHCM vẫn phải bì bõm 'lội' nước về nhà trên nhiều tuyến đường sau mưa và triều cường.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng (hay gọi công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng) có xét đến yếu tố biến đổi khí hâu - giai đoạn 1 sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát tình trạng ngập do triều cường cho khu vực 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM.

Liên quan đến vụ lùm xùm tố nhau giữa đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM, dự án chống ngập này đã ngừng thi công hơn 5 tháng qua.

Liên quan đến vụ lùm xùm tố nhau giữa đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM, dự án chống ngập này đã ngừng thi công hơn 5 tháng qua.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Meinhardt Việt Nam (công ty Meinhardt) đại diện liên danh Tư vấn giám sát hợp đồng“tố” Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) thay vật liệu thép van cửa cống...

...Và một số nhân viên Đoàn Tư vấn bị đe dọa, phải làm việc trong trạng thái bất an,…Ngay lập tức chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, (gọi tắt Trung Nam Group) lập tức có công văn kiến nghị Cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Sau đó, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập (gọi tắt là trung tâm chống ngập) mời đại diện các bên liên quan gồm: nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, TVGSHĐ…đến làm việc nhằm tháo gỡ vướng mắc của dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1” quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía TVGSHĐ đã không dự họp với lý do nhân viên Đoàn tư vấn bị các thành phần ngoài xã hội đe dọa.

Trung tâm cũng đã mời nhà đầu tư để yêu cầu thời điểm nào để giải quyết vấn đề này để 3 bên (phía TVGSHĐ- Nhà đầu tư – UBND TPHCM) cùng làm viêc. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía TVGSHĐ về việc giải tỏa văn bản nêu trên để các bên ngồi lại làm việc.

Trong buổi họp báo định kỳ tháng 9/2018, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thành phố đã thành lập tổ kiểm tra dự án, khẩn trương làm rõ càng sớm càng tốt về các vấn đề giữa các bên.

“Vấn đề mâu thuẫn giữa một bên tư vấn giám sát và nhà đầu tư là có trách nhiệm của thành phố, do đó tổ kiểm tra sớm khẩn trương làm rõ để từ đó sớm khởi động lại dự án cho kịp tiến độ”, ông Võ Văn Hoan- Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TPHCM nói.

Theo ông Võ Văn Hoan, thành phố xác định đây là những mâu thuẫn của hai đơn vị giữa tư vấn giám sát và nhà đầu tư. Thành phố đang tích cực giao cho các sở ban ngành xem xét thấu đấu, làm rõ trách nhiệm nghĩa vụ của từng đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

“Quan trọng là vì mục tiêu chung là dự án chống ngập. Nếu ảnh hưởng đến tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng công trình là lỗi của chúng ta với người dân, với chính phủ khi đã đồng ý triển khai dự án với số vốn 10.000 tỷ đồng. Nói gì thì nói, các đơn vị cần vì mục tiêu chung của thành phố, của dự án để thực hiện cho hiệu quả”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Trong công văn hỏa tốc gửi UBND TPHCM ngày 4/10, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, chỉ đạo UBND TPHCM phải có trách nhiệm giải quyết vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. Do đó, UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.

Phó Thủ tướng nêu rõ việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thưc hiện dự án là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM cần tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Hiện nay dự án đã ngừng thi công, trên công trường sắt thép nằm ngổn ngang

Dự án do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư đã bị ngừng thi công 5 tháng, do không được giải ngân vay vốn. Giữa chủ đầu tư là Tập đoàn Trung Nam và đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng cũng liên tục bất đồng quan điểm.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-du-an-chong-ngap-10000-ty-dong-nam-bat-dong-1331657.tpo