Cận cảnh dự án của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đội vốn gần 40 lần ở Nha Trang

Theo Kiểm toán Nhà nước, Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) điều chỉnh 4 lần, tổng vốn đầu tư tăng 39 lần, từ 7 tỉ đồng lên 275 tỉ đồng sau điều chỉnh quy mô, công năng sử dụng, tương đương 3.834%. Hiện nay Trung tâm là một khách sạn 4 sao.

Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại TP Nha Trang được thành lập ngày 1/7/2013, có trụ sở tại số 50 đường Phạm Văn Đồng với tên giao dịch tiếng Anh là VDB - Nha Trang Training Center. (Khải An)

Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại TP Nha Trang được thành lập ngày 1/7/2013, có trụ sở tại số 50 đường Phạm Văn Đồng với tên giao dịch tiếng Anh là VDB - Nha Trang Training Center. (Khải An)

Nơi đây là sự kết hợp giữa hoạt động đào tạo và kinh doanh lưu trú, với cơ sở vật chất đạt trên 3 sao (phục vụ các hội nghị, các lớp bồi dưỡng cán bộ của ngân hàng, các đoàn công tác của các bộ, ngành, địa phưong; hoạt động nghỉ dưỡng của cán bộ, công chức, khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú). Ghi nhận thực tế, Trung tâm đã thành khách sạn VBD Nha Trang được Tổng cục Du lịch cấp tiêu chuẩn 4 sao.

Khách sạn cao 15 tầng, 1 hầm với tổng diện tích sàn 14.360 m2 với 150 phòng. (Ảnh: Khải An).

Trung tâm nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Phạm Văn Đồng nối TP Nha Trang với khu đô thị phía Bắc và chỉ cách biển vài chục bước chân. (Ảnh: Khải An).

Các phòng của khách sạn này giao động từ 1 - 7 triệu đồng. Nhân viên khách sạn cho biết, khách chủ yếu là người Nga và thường trong tình trạng kín phòng. (Ảnh: Khải An).

Khách sạn còn có thêm nhiều dịch vụ khác như tổ chức tiệc cưới, massage, karaoke... (Ảnh: Khải An).

Khu hồ bơi trên tầng ba của khách sạn. (Ảnh: Khải An).

Phòng tập gym cùng nằm trên tầng 3. (Ảnh: Khải An).

Khách sạn có 3 phòng hội họp nằm trên tầng 1. Một nhân viên cho biết, từ năm 2015 đến nay khách sạn chưa tổ chức chương trình đào tạo cho nhân viên ngân hàng VDB. (Ảnh: Khải An).

Dự án Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại TP Nha Trang được điều chỉnh vốn tới 4 lần, từ vốn ban đầu chỉ 7 tỉ đồng nhưng được "đội" lên 268 tỉ đồng. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, xét về số lượng tiền điều chỉnh tổng mức đầu tư thì dù không quá lớn, song nếu xét theo tỉ lệ phần trăm thì mức tăng tương đương 3.834%. Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm là một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao. (Ảnh: Khải An)

Theo Đời sống Pháp lý

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhap-nhem-san-pham-chua-phu-khoa-va-co-the-an-1162642.html