Cận cảnh dự án lấp đầm trái phép khiến Bí thư Bình Định 'nổi giận'

Rất nhiều khối lượng đất, đá đã được Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An tự ý đổ xuống, lấp đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định) để thực hiện dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An dù chưa được phép.

Nơi Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An ngang nhiên lấp đầm Thị Nại nằm trên địa bàn phường Thị Nại (TP.Quy Nhơn). Ảnh: Dũ Tuấn

Từ đầu năm 2018, người dân liên tục “kêu ca” việc đổ đất, đá gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, ngư dân cũng lên tiếng phản ứng do tàu thuyền bị ảnh hưởng bởi diện tích đầm Thị Nại bị xâm lấn trái phép. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đất, đá được doanh nghiệp vận chuyển đổ xuống đầm nhưng không có kè bảo vệ rất dễ gây sạt lở. Ảnh: Dũ Tuấn.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An đã đổ đất, đá, xà bần san lấp trên mặt nước đầm Thị Nại với diện tích khoảng 7.400m2. Việc này, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xác nhận, đã ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An về hành vi lấp đầm Thị Nại. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo đó, Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An bị xử phạt vi phạm hành chính vì đổ đất đá lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án cảng xăng dầu Bình An khi chưa có báo cáo tác động môi trường, dự án cũng chưa có thiết kế, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngoài xử phạt tiền 300 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định còn buộc Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống đầm Thị Nại. Ảnh: Dũ Tuấn.

Sáng 28.9, tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu doanh nghiệp trong tháng 9 phải hoàn thành việc nạo vét các lớp đất, đá lấp đầm, hốt sát bờ, trả lại đầm nguyên trạng. Ảnh: Dũ Tuấn.

“Tôi yêu cầu Sở Xây dựng phải điều chỉnh lại, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy theo hướng chỉ làm cảng tổng hợp thôi, không cho đổ đất lấn ra đầm, không cho làm cảng xăng dầu, không được phép xây dựng hệ thống bồn chứa. Ban Thường vụ sẽ có văn bản gửi Bộ Công thương, cần thiết không làm cảng ở đây nữa”, ông Tùng gay gắt. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Tùng cho rằng, hành vi tự ý đổ đất lấp đầm Thị Nại của Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An là phá hoại. “Xin phép ai chưa mà dám đổ đất, đá ra đầm Thị Nại, phá hoại, doanh nghiệp muốn làm gì thì làm à, phép tắc giấy tờ ở đâu?”, ông Tùng bức xúc. Ảnh: Dũ Tuấn.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/can-canh-du-an-lap-dam-trai-phep-khien-bi-thu-binh-dinh-noi-gian-916992.html