Cận cảnh dựng lại hiện trường xe khách đâm xe cứu hỏa

Sau 5 tháng điều tra, công an Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực nghiệm lại hiện trường xe khách đâm xe cứu hỏa làm 9 người thương vong trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau gần 5 tháng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ làm 1 người chết, 8 người bị thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường.

Từ 9h sáng nay các cơ quan chức năng đã bố trí một xe cứu hỏa và một xe khách cùng hàng chục cảnh sát giao thông, công an… bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, để phục vụ quá trình làm việc thuận lợi lực lượng CSGT đã cấm đường một chiều.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/3/2018, nhận thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe chở khách 16 chỗ với ô tô tải trên cao tốc Pháp Vân (đoạn qua địa phận xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội), Phòng cảnh sát PCCC số 12 Hà Nội đã điều một xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ những người bị thương, mắc kẹt trong ôtô khách 16 chỗ...

... Tuy nhiên, khi di chuyển ngược chiều trên cao tốc để đến địa điểm xảy ra tai nạn, xe cứu hỏa không may bị một ôtô khách 38 chỗ do tài xế Đỗ Hùng Mạnh điều khiển tông trực diện.

Hậu quả vụ tai nạn xe cứu hỏa làm chiến sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi, cán bộ đội Cảnh sát PCCC số 12) tử vong, nhiều người khác bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-dung-lai-hien-truong-xe-khach-dam-xe-cuu-hoa-1093960.html