Cận cảnh hiện trường vụ cháy xe buýt ở hầm chui An Sương

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24-2, một chiếc xe buýt bất ngờ cháy lớn khi đang lưu thông qua hầm chui An Sương (quận 12), hướng về huyện Hóc Môn. Tại hiện trường, xe buýt cháy chỉ còn khung sắt.

Sáng 24-2, xe buýt BKS 51B-206.78 chạy tuyến Bến Thành - An Sương bất ngờ bốc cháy khi chạy qua hầm chui ngã tư An Sương (hướng về Bến xe An Sương, quận 12, TP HCM), thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe chỉ có tài xế và nhân viên soát vé.

Sáng 24-2, xe buýt BKS 51B-206.78 chạy tuyến Bến Thành - An Sương bất ngờ bốc cháy khi chạy qua hầm chui ngã tư An Sương (hướng về Bến xe An Sương, quận 12, TP HCM), thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe chỉ có tài xế và nhân viên soát vé.

Nhận thấy có khói bốc ra từ trần xe, tài xế Vũ Duy Khang cùng nhân viên soát vé nhanh chóng tung cửa chạy ra ngoài. Ít phút sau đó, ngọn lửa bốc cao và nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe

Khoảng 30 phút sau đó, ngọn lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường, xe buýt cháy trụi chỉ còn khung sắt

Hàng ghế xe chỉ còn khung sắt, kính chắn gió bị vỡ vụn

Lực lượng chức năng phong tỏa hầm chui An Sương nhánh N1 để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên do phong tỏa 1 làn hầm chui nên giao thông qua đoạn gặp nhiều khó khăn

Đến 9 giờ, vẫn còn nhiều người dân hiếu kì dừng xe xung quanh hầm chui để theo dõi sự việc

Cận cảnh hiện trường vụ cháy xe buýt trong hầm chui An Sương

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/video/can-canh-hien-truong-vu-chay-xe-buyt-o-ham-chui-an-suong-20210224102909252.htm