Cận cảnh Honda Freed - mẫu MPV hybrid đầy thực dụng

Honda Freed có thể không được đánh giá cao về ngoại hình nhưng lại sở hữu một khoang nội thất tối ưu về không gian sử dụng.

Hãng xe Nhật Bản vừa trình làng Honda Freed thế hệ thứ ba đến khách hàng ở thị trường quê nhà. Thế hệ mới nhất của mẫu MPV này sở hữu thiết kế khá hiện đại, thêm tùy chọn động cơ hybrid cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.310 x 1.695 x 1.755 mm và chiều dài trục cơ sở ở mức 2.740 mm.

Honda Freed là mẫu MPV cùng cỡ với Honda Odyssey. Phần đầu xe sở hữu nhiều đường nét thiết kế vuông vức như cụm đèn chiếu sáng dạng LED hay mặt ca-lăng với một số điểm nhấn trang trí. Chuyên trang CarBuzz đánh giá Honda Freed không quá nổi bật so với Hyundai Staria về mặt ngoại hình, nhưng khoang cabin lại được đánh giá cao nhờ tính thực dụng.

Honda Freed có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi tùy phiên bản. Do không sở hữu phần yên ngựa quen thuộc tại hàng ghế đầu, tài xế có thể dễ dàng di chuyển thẳng xuống vị trí hàng ghế cuối trên Honda Freed phiên bản 6 chỗ ngồi.

Mẫu MPV của Honda được trang bị gói an toàn Honda Sensing cùng với tính năng Honda Connect. Cần số và các phím bấm điều khiển được đưa lên táp-lô, đặt ngay phía dưới cửa gió điều hòa và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Khu vực táp-lô được bổ sung nhiều hốc đựng đồ phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

Honda Freed cũng được tối ưu không gian chứa đồ tại vị trí phía sau hàng ghế thứ ba. Thậm chí, khoang nằm sát sàn xe còn có thể được tận dụng để chở hàng, thay vì làm nơi đặt lốp dự phòng và dụng cụ cứu hộ như các mẫu xe khác trên thị trường.

Cận cảnh một hốc chứa đồ được bố trí bên trong khoang cabin của Honda Freed. Khu vực này cũng được bố trí móc để treo kệ, phục vụ nhu cầu lưu trữ một số vật dụng có trọng lượng nhẹ.

Honda Freed có 2 phiên bản tại thị trường Nhật Bản, với Air mang thiết kế khá thuần MPV trong khi Crosstar (hình đầu tiên trong bài) là phiên bản sở hữu nhiều đường nét của một chiếc SUV. Với từng phiên bản của Honda Freed, khách hàng có thể lựa chọn giữa biến thể 2 hoặc 3 hàng ghế, hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cũng như lựa chọn giữa cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi.

Tất cả phiên bản AWD của Honda Freed đều được trang bị động cơ hybrid sử dụng công nghệ e:HEV của Honda. Giá bán cũng như chi tiết về sức mạnh động cơ của Honda Freed thế hệ thứ ba sẽ được công bố vào tháng 6, thời điểm hãng xe Nhật Bản chính thức trình làng mẫu MPV này đến với công chúng.

Tuy nhiên theo Carscoops, phiên bản e:HEV của Honda Freed sẽ là sự kết hợp giữa động cơ xăng với 2 motor điện. Trong khi đó, phiên bản thuần xăng dự kiến được trang bị động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Phúc Hậu

Ảnh: Honda

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/can-canh-honda-freed-mau-mpv-hybrid-day-thuc-dung-post1475172.html