Cận cảnh khu vực khai quật nơi Nữ hoàng Elizabeth I chào đời

Một nhóm khảo cổ đã phát hiện tàn tích cung điện Placentia - nơi chào đời Vua Henry VIII và Nữ hoàng Elizabeth I.

Theo các chuyên gia khảo cổ, những tàn tích cung điện Placentia - nơi Vua Henry VIII chào đời mới được phát hiện gần sông Thames. Cung điện này cũng là nơi sinh của hai con gái Vua Henry VIII là Mary và Nữ hoàng Elizabeth I.

Hai căn phòng thuộc cung điện Placentia nổi tiếng cũng được các chuyên gia phát hiện nhận được sự chú ý lớn. Các chuyên gia suy đoán đây có thể là khu vực nhà bếp, phòng giặt giũ. Giám đốc điều hành của Historic England, ông Duncan Wilson cho hay đây là một phát hiện đáng kinh ngạc.

Bởi lẽ, việc phát hiện tàn tích cung điện Placentia - một trong những cung điện nổi tiếng của vương triều Tudor có ý nghĩa quan trọng.

Cung điện Placentia có quy mô và lộng lẫy được cho tương đương với cung điện Hampton Court.

Theo các chuyên gia, cung điện Placentia đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của triều đại Tudor.

Tuy nhiên, cung điện Placentia đã bị "xóa sổ'' sau nhiều năm đất nước rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu. Chính vì vậy, nhiều tòa nhà, kiến trúc trong cung điện bị phá hủy.

Ngày nay, tàn tích của cung điện Placentia nằm bên dưới ĐH Hải quân Hoàng gia Anh.

Vua Henry VIII của Anh đã chào đời tại cung điện Placentia năm 1491. Dưới sự trị vì của Vua Henry VIII, cung điện Placentia trở thành trung tâm của quyền lực và sự giàu có của gia tộc hoàng gia này.

Cung điện Placentia còn là nơi hai con gái của Vua Henry VIII chào đời là Mary và Nữ hoàng Elizabeth I nổi tiếng lịch sử (trong ảnh).

Cung điện Placentia từng được biết đến với kiến trúc tuyệt đẹp bao gồm một tòa tháp 5 tầng, khu vườn, nhà nguyện tuyệt đẹp...

Tâm Anh (theo Mail Online)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/can-canh-khu-vuc-khai-quat-noi-nu-hoang-elizabeth-i-chao-doi-918353.html