Cận cảnh lính đặc nhiệm tổ chức tập kích từ tàu ngầm

Quân đội Mỹ cùng nhiều quốc gia đang tham dự cuộc tập trận hải quân lớn nhất hành tinh mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2018).

Sự kiện hoành tráng này có sự góp mặt của 25.000 binh sĩ đến từ 25 quốc gia xung quanh Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 27/6 đến 2/8.

Hôm 12/7, quân Mỹ và đồng minh đã phối hợp thực hiện bài tập đánh chìm tàu chiến ở ngoài khơi phía bắc Hawaii. Mục tiêu là tàu đổ bộ USS Racine lớp Newport đã "nghỉ hưu".

Trước đó ít ngày, vào 9/7, một tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ là USS Hawaii đã thực hiện một bài tập gần bờ đảo Oahu, với các lực lượng chiến dịch đặc biệt được triển khai tấn công từ tàu.

Bài tập diễn ra ngày 9/7 với sự tham gia của đặc nhiệm các nước Mỹ, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Peru và Nhật Bản. Dưới đây là một số hình ảnh:

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Xem Mỹ và đồng minh phối hợp thực hiện bài tập đánh chìm tàu ngầm hôm 12/7:

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/can-canh-linh-dac-nhiem-to-chuc-tap-kich-tu-tau-ngam-464785.html