Cận cảnh MiG-31BM và Su-34 tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao 6000mCận cảnh MiG-31BM và Su-34 tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao 6000m

Các phi công của Nga vừa có dịp khoe những kỹ năng chuyên môn đầy ấn tượng và chính xác khi hai chiếc máy bay quân sự tiến hành bài tập tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao lên tới 6000m trong một bài tập huấn luyện.

MiG-31BM và Su-34 tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao 6000m

MiG-31BM và Su-34 tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao 6000m

Trong video clip được đài truyền hình Zvezda phát đi ngày hôm qua (25/12), người ta thấy hình ảnh chiếc máy bay đánh chặn MiG-31BM và máy bay Su-34 lần lượt tiếp cận vào đằng sau chiếc máy bay chở nhiên liệu IL-78. Hai chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã được điều khiển một cách khéo léo và cẩn thận để có thể “bắt” chính xác vào chiếc phễu và vòi của chiếc máy bay tiếp nhiên liệu.

Máy bay đánh chặn MiG-31BM và máy bay Su-34 tiếp nhiên liệu trên không

Vụ tiếp nhiên liệu trên không đầy ấn tượng trên diễn ra ở khu vực Chelyabinsk, vùng phía nam Urals. Hai chiếc máy bay đã thực hiện việc tiếp nhiên liệu khi đang bay ở độ cao lên tới 6.000m và ở tốc độ 600km/giờ.

Mikoyan MiG-31 là loại máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm được phát triển cho Không lực Nga. MiG-31 được mệnh danh là huyền thoại đánh chặn của Không lực Nga. Đây là một mẫu máy bay đánh chặn cao cấp do Phòng thiết kế Mikoyan thiết kết và chế tạo. Nó được triển khai và phát huy hiệu quả mạnh mẽ trên chiến trường của Liên Xô, trước khi Liên Xô tan rã. Máy bay tiêm kích chiến lược MiG-31 là một hệ thống vũ khí đường không được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ phòng thủ và tấn công chiến lược thuộc lực lượng tiêm kích phòng không Liên Xô và Nga. Nó được thiết kế và triển khai nhằm đáp trả nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân tầm xa từ lực lượng máy bay tấn công chiến lược, và các hệ thống vũ khí tấn công hạt nhân từ quĩ đạo thấp của Không quân Mỹ.

Loại tiêm kích này được trang bị nhiều tính năng hiện đại như hệ thống điện tử, dữ liệu kỹ thuật số, ra-đa đa năng với hệ thống kiểm soát vũ khí cực mạnh.

MiG-31 có thể tự tìm kiếm và hạ gục các mục tiêu trên không mà không cần đài chỉ huy từ mặt đất. Loại ra-đa mới cho phép nó có thể phát hiện mục tiêu máy bay chiến lược từ cách xa 500 km và 200 km đối với các máy bay tiêm kích, hay tên lửa có cánh, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

MiG-31 được sản xuất từ năm 1979 đến 1992 với số lượng hơn 500 chiếc. Hiện nó vẫn là con át chủ bài của Không lực Nga. Hiện giờ, MiG-31 đã có thêm những phiên bản hiện đại hóa sâu với sức mạnh vượt trội. MiG-31BM là một phiên bản như thế. Các máy bay MiG-31BM được nâng cấp về hệ thống điện tử và dữ liệu kỹ thuật số, trang bị radar đa năng, buồng lái mới cùng hệ thống kiểm soát vũ khí mạnh hơn. MiG-31BM có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách 320km (200 dặm) và theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu.

MiG-31BM có thể mang các tên lửa không đối không, đất đối không mới như tên lửa tầm xa K-37M, tên lửa chống radar AS-17 Krypton. Với hệ thống radar mạnh kết hợp tên lửa đối không tầm xa có sức công phá lớn, MiG-31BM được ví là "cơn ác mộng" với bất kỳ loại chiến đấu cơ nào trên thế giới.

Những chiếc MiG-31BM đánh chặn là một phần không thể thiếu của mạng lưới phòng thủ toàn diện hàng không vũ trụ của Nga nhằm ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả khi bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Trong khi đó, Su-34 được đánh giá là một trong những chiếc máy bay đa nhiệm hàng đầu thế giới hiện nay. Máy bay mang tên lửa không đối không này là một trong những vũ khí đang “làm mưa làm gió” ở chiến trường Syria, trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Su-34 được thiết kế để thay thế cho máy bay cường kích Su-24. Nhiệm vụ chính của Su-34 là tấn công mặt đất song nó vẫn sở hữu khả năng không chiến vượt trội.

Su-34 là thế hệ máy bay 4+ của Nga có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Máy bay Su-34 có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 2.000 km/h, bán kính chiến đấu là 1.100 km, được trang bị 12 điểm treo vũ khí với tổng khối lượng vũ khí lên đến 8 tấn. Với khả năng mang được khối lượng vũ khí lớn như vậy, Su-34 được giới quân sự Nga đặt cho biệt danh là “Xe tăng bay” bởi sức mạnh hỏa lực ghê gớm của chiến đấu cơ này.

Su-34 được trang bị các loại vũ khí chính xác cao, tấn công đa dạng các mục tiêu trên không, mặt đất, trên biển. Su-34 còn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Đây là loại máy bay chiến đấu đầu tiên của của Nga được trang bị radar với tầm phát hiện mục tiêu là 250 km, radar này có khả năng lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150 km.

Chiến đấu cơ Su-34 được trang bị tên lửa tầm ngắn R-73 và các tên lửa radar dẫn đường không đối không R-77. Thêm vào đó, chiến đầu cơ này còn có khả năng mang theo các loại tên lửa đất đối không khác, trong đó có tên lửa Kh-59ME, Kh-31A, Kh-31P, Kh-29T, Kh-29L và S-25LD. Loạt tên lửa này có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất lẫn mục tiêu trên biển. Chưa hết, Su-34 còn được trang bị radar Leninets B-004 với khả năng lùng sục các mục tiêu cách nó khoảng 200 km.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/201912/can-canh-mig-31bm-va-su-34-tiep-nhien-lieu-tren-khong-o-do-cao-6000m-a4e1037/