Cận cảnh ngập úng nặng nề tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21-7 đến nay, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập úng nặng nề, nhà cửa hoa màu của người dân bị nước nhấn chìm.

Tình trạng ngập lụt nặng nhất là các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ… của xã Nam Phương Tiến. Theo lãnh đạo xã Nam Phương Tiến, toàn xã có 400ha đất bị ngập, 830 hộ dân bị cô lập và gần 650 hộ ngập sâu trong nước với hơn 3.000 người bị ảnh hưởng.

Nước ngập sâu kéo dài nhiều ngày khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Báo QĐND Điện tử trân trọng gửi đến độc giả một số hình ảnh về tình trạng ngập lụt tại địa phương:

Đường làng biến thành sông, nước ngập lâu ngày đã bắt đầu bốc mùi hôi thối.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, hơn 80% diện tích lúa vụ hè thu của người dân bị mất trắng. Nhiều cây ăn quả như nhãn, bưởi… do bị ngập lâu ngày nên quả héo và rụng gần hết. Hệ thống điện, nước sinh hoạt bị tê liệt.

Nhiều nhà bị ngập sâu đành khóa cửa, sơ tán người đi nơi khác.

Thuyền nan là phương tiện đi lại chính của người dân nơi đây.

Gia đình bà Trịnh Thị Lương cũng như nhiều nhà trong thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến (Chương Mỹ) được chính quyền địa phương và một số tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm ủng hộ bình nước sạch, mì tôm để khắc phục khó khăn trước mắt trong cuộc sống.

Một số người dân bất đắc dĩ trở thành người lái đò trên đường làng.

Anh Nguyễn Đình Đức, cán bộ Công ty 316 đang công tác tại tỉnh Yên Bái khi nghe tin nhà bị ngập lụt đã xin nghỉ phép 4 ngày để cùng gia đình sơ tán tài sản ra khỏi vùng ngập lụt.

Gia súc, gia cầm, vật nuôi của người dân cũng chỉ kịp sơ tán lên những chỗ cao tạm thời, nhiều gia đình đã phải bán tháo với giá rẻ.

Với tình hình ngập lụt như hiện nay, việc khai giảng năm học mới có thể sẽ diễn ra muộn bởi trường lớp đều ngập chìm trong nước.

Bà Nguyễn Thị Lành tranh thủ nắng lên hong phơi quần áo dù sân nhà vẫn ngập sâu.

Kê kích đồ lên cao như thế này cũng là lựa chọn cuối cùng của người dân ở đây.

THỦY NGỌC (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/can-canh-ngap-ung-nang-ne-tai-huyen-chuong-my-ha-noi-545679