Cận cảnh 'ngày tàn' của 'mũi tàu chết chóc'

Trên QL1 theo hướng từ TP.HCM đi miền Tây, đoạn qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có chiếc cầu mang tên Cầu Voi 1 (để phân biệt với Cầu Voi 2 cũng trên QL1 theo chiều ngược lại). Trên Cầu Voi 1 có 'mũi tàu' là nguyên nhân gây ra hàng chục vụ tai nạn giao thông mỗi năm, làm nhiều người tử vong.

Mỗi năm có không dưới 10 vụ tai nạn giao thông tại "mũi tàu" Cầu Voi 1.

"Mũi tàu" là ụ bê tông nhằm phân định phần đường dành cho xe ôtô và xe thô sơ, vì vậy nó gần như nằm giữa đường. Đối với những tài xế không quen đường, nhất là vào ban đêm, rất dễ lao xe vào "mũi tàu".

“Mũi tàu” Cầu Voi 1 gần như nằm giữa đường, thường xuyên bị đụng “te tua“.

Từ đầu năm 2018 đến nay có ít nhất 7 vụ xe tải và 3 vụ xe gắn máy bị tai nạn tại “mũi tàu” Cầu Voi 1.

Đã đến “ngày tàn” của “mũi tàu chết chóc” - ngành GTVT đang triển khai xóa điểm đen giao thông này.

Dự kiến sẽ mất trên 2 tháng để xóa “mũi tàu” nằm giữa Cầu Voi 1.

Công nhân làm việc tại công trình.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/can-canh-ngay-tan-cua-mui-tau-chet-choc-627191.ldo