Cận cảnh ngổn ngang tại dự án 'rùa' cầu vượt Dầu Giây

Cầu vượt Dầu Giây thi công năm 2017, dự kiến trong 1 năm sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đã 3 năm nay, công trình vẫn dậm chân tại chỗ, trở thành điểm đen giao thông

Hạng mục xây dựng nút giao thông Dầu Giây (gọi tắt là cầu vượt Dầu Giây) tại ngã tư trung tâm thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, thuộc dự án đầu tư xây dựng khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng được khởi công từ đầu tháng 2-2017, do Bộ GTVT quản lý.

Cảnh ngổn ngang kinh hoàng ở dự án cầu vượt Dầu Giây

Cây cầu xây nửa chừng rồi để đó

Đây là công trình cầu vượt nối Quốc lộ 1 đi Bắc- Nam và Quốc lộ 20 nối trung du Đông Nam Bộ lên Tây Nguyên, là dự án trọng điểm. Tuy nhiên, dự án này nhiều năm nay được làm cầm chừng từng ngày rồi để đó.Nguyên nhân được cho là do vốn không giải ngân được.

Ngày 25-11, ông Hoàng Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BT 20- Cửu Long, chủ đầu tư dự án cầu vượt Dầu Giây- nói: "Hiện chúng tôi đã hoàn thành 70% công việc. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng ý chí và niềm tin sẽ làm nhanh, thông xe chạy trên cầu chính trước tết này, còn các hạng mục khác chờ nguồn vốn xoay tiếp".

Ngày 26-11, phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại hình ảnh tại dự án "rùa" này:

Cây cầu dang dở giữa ngã tư

Bên trên cầu bỏ dở

Chỉ vài người thợ làm việc

Nhìn từ trên cầu xuống điểm giao 2 quốc lộ xe chen chúc

Quốc lộ tại điểm cầu

Luôn rối loạn giao thông

Khu vực thị trấn đoạn dự án, người dân không thể buôn bán

Hai bên đường luôn ngổn ngang, bỏ không một thời gian dài

Bụi mù, đi lại vô cùng khó khăn

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng

Mặt đường như thế này

Vài chiếc xe xúc "làm việc"

Dự án nút giao cầu vượt Dầu Giây thực hiện với kinh phí gần 300 tỉ đồng

Thống kê của Công an huyện Thống Nhất, từ năm 2017 đến nay tại khu vực này đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết

Chủ đầu tư cho hay, dự án "rùa" vì kẹt không giải ngân được vốn

Tin-ảnh-clip: Ng.Tuấn-X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-ngon-ngang-tai-du-an-rua-cau-vuot-dau-giay-20201126133451457.htm