Cận cảnh người dân Đắk Lăk gồng mình vá đê giải cứu 1.000 ha lúa

Cận cảnh người dân 'vá' đê, 'giải cứu' hàng trăm ha lúa ở hàng trăm người gồm lực lượng công an, bộ đội, sau nhiều giờ ngâm mình trong dòng nước lũ đã xây dựng thành công đoạn đê dài khoảng 100m, cứu hàng trăm ha lúa sắp cho thu hoạch có nguy cơ mất trắng do sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, Đắk Lăk.

Như báo Giao Thông đưa tin, rạng sáng 13/8, người dân địa phương phát hiện đoạn đê bao Quảng Điền gần khu vực núi Bầu Rô, thuộc thôn 1, xã Quảng Điền có dấu hiệu bị rạn. Đến 6h cùng ngày, 10 mét đê bị vỡ, toàn bộ nước sông Krông Ana tràn ào ạt chảy vào đồng lúa Quảng Điền của người dân khiến 1.000ha lúa trong tình trạng "thoi thóp".

Nhận được tin cấp báo, hàng chục cán bộ đến giúp người dân khắc phục sự cố vỡ đập.

Quân dân đồng lòng ngâm mình dưới sông Krông Ana nhiều giờ liền để đóng cọc, giăng lưới B40, lập rào chắn cản nước, cưa cây, chuyển đất, đá xuống để đắp đê.

Sau nhiều giờ tích cực thi công, người dân cùng cán bộ chiến sĩ đã xây dựng một đoạn đê dài hơn 100 mét bao phủ quanh vòng ngoài cho đoạn đê vỡ ngăn cản thành công dòng nước lũ tràn vào diện tích lúa của dân.

Người dân ngâm mình trong nước để đưa cây đến gia cố đê, cứu lúa. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Người dân ngâm mình trong nước để đưa cây đến gia cố đê, cứu lúa. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Được biết, công trình đê bao Quảng Điền có tổng vốn hơn 300 tỉ đồng dài hơn 40km được xây dựng từ nguồn trái phiếu chính phủ và đưa vào sử dụng năm 2014.

Công trình này chạy dọc dòng sông Krông Ana, đi qua địa phận 2 huyện Krông Ana và huyện Lắk (Đắk Lắk). Tuyến đê bao nhằm mục đích ngăn nước cho vựa lúa ở hai huyện Krông Ana và Lắk.

Hiện nhiều đoạn đê bao này đã xuống cấp, sạt lở, hư hỏng nhưng chưa có kinh phí nâng cấp, sửa chữa.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-nguoi-dan-dak-lak-gong-minh-va-de-giai-cuu-1000-ha-lua-a445480.html