Cận cảnh nhà hàng bị lửa thiêu rụi trong đêm ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến một nhà hàng bị thiêu rụi trong đêm.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường

Ngày 25/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong đại tá Nguyễn Tiến Tuấn – Phó phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi khống chế ngọn lửa bùng cháy tại địa điểm kinh doanh dịch vụ tổng hợp vào tối ngày 24/11, lực lượng PCCC đã bàn giao hiện trường cho Công an TP Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ căn nhà bị lửa thiêu cháy thành than

Đại tá Tuấn thông tin, lúc 22 giờ 24/11 đường dây nóng của đơn vị nhận tin báo tại địa điểm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Porsche 79, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột có vụ cháy. “Chúng tôi đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 40 cán bộ, chiến sĩ có mặt ở hiện trường. Chỉ 15 phút sau chúng tôi đã khống chế được ngọn lửa và không để cháy lan ra vùng khác. Nhưng phải đến 24 giờ cùng ngày những ngọn lửa cháy âm ỉ mới được dập tắt hẳn. Chúng tôi đã bàn giao hiện trường cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra đúng thẩm quyền.” – đại tá Tuấn nói.

Hệ thống cáp và dây điện bị lửa thiêu cháy

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại địa điểm nói trên kinh doanh nhiều loại mặt hàng từ dịch vụ uống cà phê, ăn nhậu… bên trong có khá nhiều loại ghế bằng nệm mút và nhiều loại vật liệu dễ cháy khác. Do thời điểm mùa khô, gió lớn nên ngọn lửa bùng cháy nhanh thiêu rụi toàn bộ căn nhà này.

Các thiết bị bên trong cơ sở kinh doanh dịch vụ tổng hợp Porsche 79 bị thiêu cháy hoàn toàn

Ghi nhận của phóng viên cùng ngày, có rất nhiều thiết bị của quán Porsche 79 đã được bê ra ngoài gồm ghế nệm mút, bàn gỗ bị cháy thành than; nhiều đường dây cáp quang, dây điện.

Bàn ghế, vật dụng của nhà hàng bị lửa thiêu

Vụ hỏa hoạn chỉ làm thiệt hại về tài sản, may mắn không thiệt hại về người.

Đại tá Tuấn khuyến cáo thời điểm này Tây Nguyên đang bước vào mùa khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, người dân cần nâng cao tinh thần ý thức về PCCC, quản lý tốt chất cháy, chất nổ để đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-nha-hang-bi-lua-thieu-rui-trong-dem-o-dak-lak-1490457.tpo