Cận cảnh Nhà hát Hồ Gươm - nơi diễn ra đêm nhạc 'Tự hào Petrovietnam'

Nhà hát Hồ Gươm - nơi diễn ra đêm nhạc 'Tự hào Petrovietnam' vào lúc 20h tối nay (15/12) vừa được công bố nằm trong danh sách 'Top 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới' thuộc giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awads bình chọn.

Nhà hát Hồ Gươm được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng. Công trình được khánh thành vào tháng 7/2023

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (15/12/2008 - 15/12/2023); ngày 15/12, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức chương trình nghệ thuật "Tự hào Petrovietnam".

Hôm nay (ngày 15/12), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức chương trình nghệ thuật "Tự hào Petrovietnam" tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: hoguomopera.com

“Tự hào Petrovietnam” là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn. Chương trình sẽ được tổ chức vào 20h ngày 15/12 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị thành viên và đông đảo người lao động của ngành Dầu khí.

Nhà hát Hồ Gươm - nơi diễn ra đêm nhạc "Tự hào Petrovietnam"

Mới đây trang web 10best của tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards (WTA) đã bình chọn Nhà hát Hồ Gươm của Việt Nam nằm trong "Top 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới". Kết quả do các chuyên gia du lịch của tổ chức này bình chọn.

Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm được thiết kế với tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới.

Được biết, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới. Với kết quả này, công trình của Việt Nam hoàn toàn tự hào sáng ngang với nhiều công trình mang tầm cỡ quốc tế mang tính biểu tượng thế giới như nhà hát Sydney Opera House ở Sydney (Australia) hay Wiener Staatsoper tại Vienna (Áo).

Nhà hát Hồ Gươm thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính (Ảnh: 10bestoperahouses).

Các tiêu chí để chuyên gia du lịch lựa chọn cho bảng xếp hạng này dựa theo thiết kế, trải nghiệm nghệ thuật mang tới cho công chúng. Với sự ghi nhận này đã góp phần củng cố thêm vị thế của nhà hát của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Nhà hát Hồ Gươm được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng. Công trình được khánh thành vào tháng 7/2023, nằm tại phố Hàng Bài thuộc quận Hoàn Kiếm.

Nằm trên khu đất rộng hơn 5.000m2, công trình chia thành 6 khu vực gồm sảnh lớn và sảnh nhỏ phía trước phục vụ tiếp đón khách; lõi giao thông đứng giúp tạo điều kiện di chuyển dễ dàng; khán phòng lớn có sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ sức chứa 500 khách; khu vực hậu trường có sảnh diễn viên, sân khấu phụ, phòng tập, kho đạo cụ, khu văn phòng; hầm để xe cho khách và nhân viên; không gian đa năng với phòng nghỉ giải lao và sân vườn nằm ở tầng 6.

Một trong những điểm nhấn của công trình là kiến trúc châu Âu cổ kính có 52 cột đá với mỗi cột cao 18m, được nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều chi tiết bên trong được khắc họa tinh xảo như trần nhà với họa tiết trống đồng Đông Sơn, hoa văn chim hạc, nhạc cụ dân tộc với hình ảnh rùa vàng trao kiếm...

Hệ thống hội trường đa năng (Ảnh: 10bestoperahouses).

Theo đó, nhà hát Hồ Gươm sẽ là nhà hát đầu tiên ở Việt Nam được cung cấp các loại máy móc thiết bị rạp hát đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống ánh sáng tại đây cũng đáp ứng được nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng gồm ánh sáng chiếu vào sân khấu, ánh sáng chiếu theo dõi các diễn viên, ánh sáng tạo ra khung cảnh nghệ thuật.

Phòng tiếp khách VIP trên các tầng, có không gian riêng, bao quát được toàn cảnh sân khấu. Ảnh: Khánh An/ LĐO

Nghệ sỹ quốc tế trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, nhà hát Hồ Gươm là công trình có thể đáp ứng mọi yêu cầu về mặt biểu diễn cho nhiều loại hình nghệ thuật, từ giao hưởng phương Tây với sân khấu truyền thống Việt Nam, ballet tới nhạc kịch...

Kể từ thời điểm khai trương tới nay, nơi đây được xem là công trình biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội. Nằm ở khu vực giao giữa 4 con phố trung tâm của thủ đô, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài phút đi bộ, công trình được kỳ vọng là một trong những điểm đến hút khách, góp phần quảng bá văn hóa du lịch, phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội.

Vân Anh

Petrotimes.vn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/can-canh-nha-hat-ho-guom-noi-dien-ra-dem-nhac-tu-hao-petrovietnam-701832.html