Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo al-Nuri tan hoang sau giải phóng

Trong thời gian chiếm đóng Thành cổ Mosul, phiến quân IS được cho là đã phá hủy nhà thờ Hồi giáo al-Nuri và tháp biểu tượng Hadba.

Một chiếc xe quân sự của lực lượng chống khủng bố Iraq đi qua khu vực nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Thành cổ Mosul hôm 30/6.

Những người dân Iraq chạy loạn đi qua đống đổ nát ở nhà thờ al-Nuri ngày 30/6.

Được biết, hôm 29/6, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát phần còn lại của nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở thành phố Mosul từ tay phiến quân IS.

Một thành viên của lực lượng chống khủng bố Iraq đi qua nhà thờ al-Nuri đổ nát ở Thành cổ Mosul ngày 30/6.

Hình ảnh khu vực nhà thờ Hồi giáo al-Nuri 850 tuổi sau khi được giải phóng ngày 30/6.

Người phụ nữ Iraq ngồi gần nhà thờ al-Nuri bị hư hại nặng nề trong thời gian phiến quân IS chiếm đóng Thành cổ Mosul. Ảnh chụp ngày 1/7.

Các thành viên của lực lượng chống khủng bố cầm lá cờ Iraq chụp ảnh phía trước phần còn lại của nhà thờ Hồi giáo al-Nuri hôm 30/6.

Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh tiếp diễn tại khu phố cổ ở Mosul hôm 1/7.

Trước đó, ngày 21/6, quân đội Iraq cho biết phiến quân IS đã cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo al-Nuri và tháp biểu tượng Hadba ở khu vực Thành cổ Mosul.

Tháp Hadba gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cảnh tan hoang tại khu nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ngày 30/6.

Tháp Hadba bị hư hại nhìn từ xa.

Quang cảnh khu vực nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Thành cổ Mosul ngày 30/6.

Người đàn ông Iraq đứng gần nhà thờ al-Nuri bị hư hại ở Mosul. (Nguồn ảnh: Reuters)

Thiên An (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-nha-tho-hoi-giao-al-nuri-tan-hoang-sau-giai-phong-895195.html