Cận cảnh những công trình bỏ hoang, trái phép ở Đồ Sơn

Những công trình của bộ, ngành không được đầu tư, bỏ hoang, án ngữ tại nhiều vị trí đất vàng khiến khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) kém phát triển.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện nay tại khu du lịch Đồ Sơn có nhiều cơ sở lưu trú thuộc quản lý của các bộ, ngành án ngữ ở nhiều vị trí đắc địa tại khu I, II, III đã xuống cấp. Bên cạnh đó, nhà nghỉ, nhà hàng, địa điểm kinh doanh trái phép cũng mọc lên nhiều.

Điển hình như phía trước dãy nhà Trung tâm hội nghị và đào tạo cán bộ công đoàn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại khu I, phường Hải Sơn có một số cây bị đổ, cỏ mọc um tùm, một số khu vực thành chỗ đổ rác thải. Phía sau là khu nhà 7 tầng và khu nhà 2 tầng đang trong tình trạng xuống cấp khi không được đưa vào sử dụng.

Nằm tại khu II, là một hòn đảo nhân tạo mang tên đảo Hoa Phượng, được thiết kế hình cánh hoa phượng 5 cánh với trục chính nối đảo như cuống hoa. Đảo Hoa Phượng này có diện tích khoảng 63ha, được quy hoạch và thiết kế thành một quần thể nghỉ dưỡng sang trọng, nhưng đến nay dự án đang bị bỏ hoang.

Tại khu đất do Thành ủy Hải Phòng quản lý, công trình như khách sạn và nhà hàng Vạn Phong đã xuống cấp nghiêm trọng, vết nứt chạy xung quanh tường. Một ngôi nhà cấp 4 đã bỏ hoang, bên trong để đầy đồ đã không sử dụng được.

Hệ thống kè biển đã bị xuống cấp, hư hỏng, một số đoạn còn bị đổ sập. Để đảm bảo an toàn, địa phương đã phải sử dụng hàng rào bằng những ống sắt.

Tại di tích lịch sử quốc gia bến Nghiêng, khu vực bia chứng tích những tên thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng nhiều cỏ dại, nhiều đoạn tường gạch xung quanh bị nứt, một số công trình xây dựng bị đổ, khu vực bến có nhiều mảng bê tông bị vỡ.

Khu đất rộng khoảng 2.000m2 có nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp nên rất ít người đến ở, hoặc sẽ bỏ hoang.

Ở nhà hàng Vạn Vân còn được căng dây xung quanh để ngăn không cho người khác vào. Bởi, nhiều khu vực mái và phần khung gỗ đã bị đổ sập, chưa được sửa chữa.

Tòa lâu đài Vạn Hoa ở khu III, phường Vạn Sơn vừa được sửa chữa lại sau nhiều năm đóng cửa, bỏ hoang. Hiện nay, đơn vị vẫn thuê bảo vệ để trông coi.

Một số nhà nghỉ gần với khách sạn Bộ Xây dựng xây dựng sai phép hoặc sai so với giấy phép.

Theo đánh giá của UBND quận Đồ Sơn, tại khu du lịch Đồ Sơn hiện có 19 cơ sở kinh doanh không hiệu quả gây lãng phí tài nguyên đất và các dự án, công trình được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm thuộc thẩm quyền của TP Hải Phòng quản lý, tổng diện tích 866.437m2.

Mới đây, sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đồng ý chủ trương xử lý mặt bằng, lập hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng 3 khu đất vàng ở Đồ Sơn với tổng diện tích 26ha vào mục đích phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, ông Tùng yêu cầu quận Đồ Sơn kiểm tra, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, ký kết các hợp đồng, giấy phép, hợp tác đầu tư… cho thuê đất, thuê mặt bằng, liên kết không đúng quy định; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để các hộ dân lấn chiếm đất đai, không xử lý vi phạm.Đồng thời, giao quận Đồ Sơn chỉ đạo rà soát, chấm dứt, hủy bỏ các văn bản của những cơ quan đã ký kết không đúng quy định với hộ dân, xử lý tài sản, tạo mặt bằng sạch trước khi tổ chức đấu giá đất. Nếu hộ dân không bàn giao mặt bằng, quận Đồ Sơn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-mot-so-cong-trinh-bo-hoang-trai-phep-o-do-son-192231218151220535.htm