Cận cảnh những lâu đài, cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới

Lâu đài Praha, Cung điện Buckingham hay lâu đài Venaria nằm trong số những lâu đài, cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới.

Lâu đài Praha ở Cộng hòa Séc là một trong những lâu đài, cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới. Lâu đài này có diện tích khoảng 70.000 mét vuông. (Nguồn ảnh: Insider)

Lâu đài Praha ở Cộng hòa Séc là một trong những lâu đài, cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới. Lâu đài này có diện tích khoảng 70.000 mét vuông. (Nguồn ảnh: Insider)

Cung điện Buckingham ở London (Anh) có diện tích gần 77.000 mét vuông.

Cung điện Venaria ở Italy rộng 80.000 mét vuông.

Cung điện Istana Negara tại Kuala Lumpur, Malaysia, có diện tích 90.000 mét vuông. Cung điện này được xây dựng vào năm 1928.

Cung điện Quirinal ở Rome, Italy, rộng tới 110.499 mét vuông. Theo Insider, tòa nhà này bao gồm 1.200 phòng, được xây dựng vào năm 1574.

Cung điện hoàng gia Madrid ở Tây Ban Nha có diện tích 134.709 mét vuông. Cung điện này bao gồm 3.000 phòng, 70 cửa sổ, 240 ban công, 44 cầu thang.

Lâu đài Malbork ở Ba Lan có diện tích lên đến 143.591 mét vuông.

Cung điện Hofburg ở Vienna, Áo, có diện tích 240.000 mét vuông. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 13. Hiện nay, cung điện này bao gồm 2.600 phòng.

Cung điện hoàng gia Caserta ở miền nam Italy là cung điện lớn nhất thế giới về thể tích và đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Công trình này được xây dựng vào năm 1845.

Mời độc giả xem thêm video: Trải nghiệm tiệc Hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc (Nguồn video: THĐT)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-nhung-lau-dai-cung-dien-hoang-gia-lon-nhat-the-gioi-1514976.html