Cận cảnh nơi máy bay quân sự rơi tại Khánh Hòa khiến 2 chiến sĩ hy sinh

Ngày 14/6, hai phi công đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thì bất ngờ gặp sự cố, mất liên lạc với sở Chỉ huy. Vụ việc khiến hai phi công này hy sinh.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h10 phút sáng nay, may bay Yak – 52 mang số hiệu 09 của trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức bay huấn luyện.

Sau đó, máy bay này trong lúc hoàn thành bài bay thì mất liên lạc với sở Chỉ huy. Đơn vị này đã khẩn trương triển khai biện pháp tìm kiếm và phát hiện máy bay rơi tại Chân Đập Suối Dầu thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Sự việc may mắn xảy ra ngoài khu dân cư.

Vụ rơi máy bay làm một khu vực bao trùm bởi khói. (Ảnh: Duy Quan).

Hai phi công bay huấn luyện hy sinh được xác định là Đại úy Lê Xuân Trường, Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920 và Trung sĩ Đào Văn Long, học viên bay.

Trong trưa nay (14/6), chiếc máy bay rơi cũng đã được đưa về đơn vị Phòng không – Không quân.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết: “Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ rơi máy bay. Một phi công hy sinh tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi”.

Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận được tại hiện trường:

Sau khi sự việc xảy ra lực lượng cứu hộ và cấp cứu đã đến hiện trường để cấp cứu 2 chiến sĩ bị nạn. (Ảnh: Duy Quan).

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Duy Quan).

Hiện trường vụ tai nạn bị phong tỏa. (Ảnh: Duy Quan).

Lực lượng chức năng thu gom xác máy bay rơi. (Ảnh: Duy Quan).

Toàn cảnh nơi xảy ra sự việc là một bãi đất trống tại chân đập Suối Dầu. (Ảnh: Duy Quan).

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chum-anh-can-canh-noi-may-bay-quan-su-roi-tai-khanh-hoa-khien-2-chien-si-hy-sinh-a437951.html