Cận cảnh nơi xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm

Tại nơi xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng các đồng phạm trong vụ án 'Tổ chức đánh bạc'; 'Đánh bạc'; 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'… đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Chiều nay (11/11), ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại TAND tỉnh Phú Thọ cho thấy, công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn tất. Theo đó, phiên tòa xét xử ông Vĩnh trên khoảng sân rộng 1.000m2 nằm giữa 3 tòa nhà, phần mái tôn được lắp đặt kiên cố. Khoảng 120 băng ghế dài được xếp ngay ngắn.

Toàn cảnh nơi xét xử.

Được biết, sân có sức chứa tới khoảng 2.000 người, được thiết kế thành phòng xử án lưu động, với đầy đủ khu vực dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm. Tòa bố trí khu vực khoảng 10m2 sau hàng rào cách ly các bị cáo để cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, các phóng viên còn được bố trí một phòng rộng chừng 50m2 với các trang thiết bị cần thiết. Đặc biệt, với nơi xử án rất rộng, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã bố trí 2 màn hình lớn, truyền hình trực tiếp diễn biến tại phiên tòa…

Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ Ngô Tố Dụng cho biết, đây là vụ án đặc biệt lớn, nên việc bố trí phòng xử án phải tính đến phương án đảm bảo an ninh, trật tự bởi số người tham gia tố tụng rất đông.

Những người tham gia tố tụng tại phiên tòa gồm: 92 bị cáo; 30 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo; 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty viễn thông Mobifone và Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (EPAY); 1 bị hại, 73 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa xét xử có 14 người làm chứng, 3 điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều 11/11 tại TAND tỉnh Phú Thọ:

Đạt Lê - Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/can-canh-noi-xet-xu-cuu-trung-tuong-phan-van-vinh-cung-dong-pham-329562.html