Cận cảnh quả đồi bị bạt phẳng để xây 'xóm biệt phủ' ở Quảng Ninh

Nhiều ngôi nhà lớn với kiến trúc 'biệt phủ' đang dần mọc lên trái phép trên diện tích đồi rừng bị bạt phẳng.

Quả đồi đất rừng đã bị bạt phẳng để xây dựng "xóm biệt phủ" trái phép tại tổ 9, khu 3, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)

Quả đồi đất rừng đã bị bạt phẳng để xây dựng "xóm biệt phủ" trái phép tại tổ 9, khu 3, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)

Tại tổ 9, khu 3, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang có một "xóm biệt phủ" khiến không ít người dân địa phương phải trầm trồ. Nhưng sự lo lắng nhiều hơn khi những công trình này xây dựng không phép và mọc lên trên diện tích đồi rừng đã bị san phẳng. Những bờ kè của các căn "biệt phủ" cao gấp đôi mái nhà của người dân và treo trên đầu họ là những mảng đất đồi có thể sạt lở bất cứ lúc nào khi thời tiết mưa gió.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND phường Hùng Thắng thừa nhận, hiện có 3 hộ xây dựng nhà trên đồi, trong đó có căn rộng cả trăm mét vuông. Các hộ này đã tự ý xây dựng nhà khi chưa có giấy phép xây dựng và bị UBND TP. Hạ Long xử phạt vi phạm hành chính.

Điển hình như trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Mây, trú tại tổ 3A, khu 1, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long là chủ ngôi biệt thự rộng hàng trăm mét vuông đang được hoàn thiện dù không có giấy phép xây dựng tại tổ 9, khu 3, phường Hùng Thắng. Ngày 28/6/2019, Chủ tịch UBND TP. Hạ Long Phạm Hồng Hà ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mây về việc xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng với số tiền 25 triệu đồng.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều 21/11, lãnh đạo UBND phường Hùng Thắng đã đến hiện trường để kiểm tra việc xây dựng của các công trình trên. Đồng thời, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ, tạm giữ một số công trình trái phép.

Mặc dù, PV Báo Giao thông đã đặt lịch làm việc với UBND phường Hùng Thắng ngay trong chiều cùng ngày để tìm hiểu về kết quả kiểm tra vụ việc trên nhưng chưa được lãnh đạo phường đồng ý.

Những hình ảnh PV Báo Giao thông chụp lại tại "xóm biệt phủ" ở phường Hùng Thắng:

Những ngôi nhà kiểu dáng "biệt phủ" tiền tỷ được mọc lên san sát

Căn "biệt phủ" lớn nhất với hệ thống vườn tược, chòi nghỉ, sân sảnh được xây dựng hoành tráng

Bờ kè và tường ngăn của "biệt phủ" này cao gấp đôi mái nhà của các hộ dân sinh sống xung quanh

Chòi nghỉ trong "biệt thự" được xây dựng theo kiến trúc xưa

Phía trước cổng "biệt phủ" là diện tích trồng cây cảnh và thảm cỏ. Ngoài ra, đường giao thông nội bộ cũng được hình thành sau khi bạt đồi

Một căn "biệt phủ" khác cũng đang dần hoàn thiện với diện tích hàng trăm mét vuông với thiết kế nhiều tầng

Lán trại cho công nhân xây dựng được dựng ngay sát công trình

Trước đó, vào cuối tháng 9, PV Báo Giao thông đã ghi nhận hình ảnh của căn "biệt thự" này khi mới xây móng kiên cố, vững chắc. Chỉ sau 2 tháng, "bộ xương" của biệt phủ đã mọc lên trông thấy

Sau khi chính quyền địa phương nhận được phản ánh về các công trình trái phép, công nhân xây dựng đã bỏ đi, để lại bếp ăn

Những thiết bị phục vụ công trình trái phép bị UBND phường Hùng Thắng tạm giữ

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-qua-doi-bi-bat-phang-de-xay-xom-biet-phu-o-quang-ninh-d442774.html