Cận cảnh quá trình Nhật Bản sơ tán công dân về nước từ ổ dịch virus corona Vũ Hán

Nhật Bản là quốc gia đầu tiên thực hiện việc sơ tán công dân tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) – nơi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra.

Chuyến bay của hàng không Nhật Bản đã đưa công dân mắc kẹt ở Vũ Hán (Trung Quốc) về thủ đô Tokyo ngày 29/1. (Ảnh: Reuters).

Chuyến bay của hàng không Nhật Bản đã đưa công dân mắc kẹt ở Vũ Hán (Trung Quốc) về thủ đô Tokyo ngày 29/1. (Ảnh: Reuters).

Hôm nay (29/1), chính phủ Nhật Bản đã tiến hành sơ tán hàng trăm công dân khỏi TP Vũ Hán (Trung Quốc), 7 ngày sau khi chính quyền đất nước tỷ dân tiến hành phong tỏa TP này do không thể kiểm soát được dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp liên quan đến chủng mới của virus corona.

(Ảnh: Reuters).

Nhật Bản là quốc gia đầu tiên sơ tán công dân, ước tính khoảng 650 người tại tỉnh Hồ Bắc. Riêng tại Vũ Hán, một máy bay với khoảng 200 người trong số này sáng nay đã hạ cánh xuống thủ đô Tokyo. Những công dân Nhật đầu tiên được sơ tán từ Vũ Hán đã hạ cánh xuống thủ đô Tokyo an toàn.

Tại sân bay Tokyo (Nhật Bản) , nhân viên sân bay đeo khẩu trang tiến hành tải hành lý của những công dân này khỏi máy bay. Xe cấp cứu và xe bus xuất hiện gần chiếc máy bay này. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, giới chức Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe những người được di tản ngay trên máy bay và không có kế hoạch cách ly. (Ảnh: Yomiuri Shimbun).

Những công dân này sẽ phải điền phiếu thông tin y tế cá nhân, trong đó người có biểu hiện sức khỏe bất thường sẽ lập tức được đưa tới bệnh viện ngay khi đặt chân xuống Tokyo. (Ảnh: Yomiuri Shimbun).

(Ảnh: Yomiuri Shimbun).

Hiện có 4 công dân Nhật trong nhóm đầu tiên được di tản đã được đến bệnh viên khi có dấu hiệu ho và sốt. Đó là một người phụ nữ trên 50 tuổi, 3 người đàn ông có độ tuổi từ 30 - 50.

206/650 người về từ Vũ Hán được yêu cầu tránh nơi công cộng cho tới khi có kết quả xét nghiệm. Những người sống gần Tokyo được cho phép trở về nhà. Những người ở xa được bố trí nghỉ lại tại khách sạn địa phương.

Hiện tại, Nhật Bản đã xác nhận 7 ca nhiễm virus corona. Trong đó có một trường hợp nhiễm bệnh mới chưa từng tới Trung Quốc nhưng đã lái xe đưa đón khách du lịch từ Vũ Hán vào đầu tháng 1/2020.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/can-canh-qua-trinh-nhat-ban-so-tan-cong-dan-ve-nuoc-tu-o-dich-virus-corona-vu-han-98073.html