Cận cảnh sông Nhuệ ô nhiễm vừa được Bộ Nông nghiệp nêu giải pháp 'hồi sinh'

Hiện nay, sông Nhuệ đang ô nhiễm nghiêm trọng, Bộ NN&PTNT vừa đề xuất xây 2 đập dâng trên sông Hồng để nâng cao mực nước, từ đó giúp hạn chế ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy.

Theo kết quả quan trắc được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, công bố năm 2020, sông Nhuệ, sông Đáy có chất lượng môi trường nước kém nhất trong 5 lưu vực sông ở miền Bắc. Trong 185 điểm quan trắc của 5 lưu vực có 15 điểm ô nhiễm, riêng sông Nhuệ, sông Đáy chiếm 13 điểm. Hai điểm cầu Tó (huyện Thanh Trì) và Cự Đà (huyện Thanh Oai) ô nhiễm nặng nhất.

Bà Lương Thị Lý (60 tuổi) sống tại tòa nhà Hemisco, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội đã nhiều năm nay. Bà Lý cho biết, tòa nhà này nằm ngay sát sông Nhuệ, hằng ngày gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác đều phải sống chung với cảnh không khí ô nhiễm vì mùi sông Nhuệ bốc lên.

"Sông này không khác gì một "bể phốt" lộ thiên, luôn có mùi vô cùng khó chịu. Dù trời nắng hay mưa sông đều bốc mùi, nhất là những ngày trời nắng to rồi lại mưa thì mùi bốc lên vô cùng khủng khiếp. Gia đình tôi lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít, cứ hở cửa ra là ngửi thấy mùi khó chịu. Nước sông lúc nào cũng đen sì, rác thì ngập ngụa 2 bên bờ sông, nhìn vô cùng mất thẩm mỹ", bà Lý cho hay.

Bà Liên (64 tuổi) bán hàng dọc bờ sông Nhuệ ở phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội cũng chia sẻ: "Ngồi bán hàng ở đây lúc nào cũng ngửi thấy mùi hôi thối từ sông bốc lên. Cũng không muốn ngồi đâu nhưng vì dân cư ở đây đông đúc, bán hàng chạy nên tôi không có lựa chọn khác. Nếu dòng sông này mà được "hồi sinh" thì quá tuyệt vời, vì dọc bờ sông rất nhiều hộ dân sinh sống. Sông sạch thì vừa tốt cho môi trường, tốt cho sức khỏe mà mỹ quan cũng đẹp".

Bà Liên cũng cho biết thêm, người dân ở đây trồng rau gần sông nhưng gần như chẳng bao giờ dám lấy nước sông lên để tưới rau. "Nước sông quá bẩn, đến tôm cá cũng không thể sống nổi, nói gì đến việc lấy nước tưới cho rau, rau đấy ăn vào có mà thêm bệnh", bà Liên nói.

Các hộ dân sống gần sông Nhuệ ngày nào cũng nhìn thấy cảnh nước sông đen sì, rác thải ngập mặt sông. Họ chỉ mong dòng sông này sẽ được "hồi sinh", nếu chính quyền thực hiện bất cứ biện pháp gì mà giải quyết được ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy thì người dân đều ủng hộ.

Rác thải ngập mặt sông.

Sau hàng rào tự chế của người dân là dòng sông Nhuệ ô nhiễm và rác thải do người dân vứt ra.

Sông Nhuệ chảy qua Hà Nội dài 62 km, đi qua các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Nước thải chảy ra sông Nhuệ khiến dòng sông ngày càng ô nhiễm nặng nề.

Video nước thải chảy ra sông Nhuệ:

Bài và ảnh: Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/can-canh-song-nhue-o-nhiem-vua-duoc-bo-nong-nghiep-neu-giai-phap-hoi-sinh-169240328111408055.htm