Cận cảnh tàu sân bay 'khủng' của Hải quân Hoa Kỳ thả neo ở vịnh Đà Nẵng

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Hoa Kỳ đang neo ở phao số 0, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, còn tàu tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52) đang neo đậu ở cảng Tiên Sa.

(Nguồn video: Báo KTĐT)

Theo VOV News, ngày 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG 52) của Mỹ đã đến Đà Nẵng. Đây là sự kiện nằm trong hoạt động Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cũng theo báo điện tử Chính phủ, trước đó Bộ Ngoại giao cho biết, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho phép đoàn tàu sân bay của Hoa Kỳ gồm Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương tàu USS Bunker Hill thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 9/3.

"Đây là chuyến thăm thông thường của một đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ, trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-can-canh-tau-san-bay-khung-cua-hai-quan-hoa-ky-tha-neo-o-vinh-da-nang-101530.html