Cận cảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

Ngày 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roaosevelt (CVN-71) và tàu USS Bunker Hill (CG 52) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, thăm TP Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9/3. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tàu USS Theodore Rooseveltđược đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của nước Hoa Kỳ.

Trong thời gian thăm TP Đà Nẵng, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cùng nhóm Chỉ huy Đoàn tàu Hải Quân Hoa Kỳ sẽ đến chào xã giao Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như: biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao (bóng đá, bóng chuyền), giao lưu tiếng Anh; trao đổi chuyên môn về hỗ trợ ứng phó thảm họa…

Một số hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) trong chuyến thăm TP Đà Nẵng:

Tàu sân bay CVN-71 là tàu hạt nhân lớp Nimitz thứ tư của Hoa Kỳ, cùng lớp với tàu USS Carl Vinson từng ghé thăm Đà Nẵng vào năm 2018. Tàu CVN-71 được khởi công chế tạo từ ngày 31/10/1981.Hạ thủy vào ngày 27/8/1984, và được đặt tên thánh ngày 31/10/1984.

Tàu chính thức được đưa vào sử dụng trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 25/10/1986. Với lượng giãn nước xấp xỉ 90.000 tấn (khi chưa đủ tải)

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có kích thước những tòa tháp cao 20 tầng trên mực nước biển cùng boong máy bay rộng gần 2 hecta (18.207m2). 4 chân vịt bằng đồng, mỗi cái có bề ngang dài 6,4m và nặng hơn 30 tấn. Thiết bị lái được điều khiển bằng 2 bánh lái, mỗi cái dài 8,83m và rộng 6,7m nặng 50 tấn.

4 thang máy chở máy bay tốc độ cao rộng hơn 1.219m2, đưa máy bay lên boong tàu từ nhà chứa máy bay phía dưới và ngược lại.

Tàu có chiều dài 332,85m. Dầm ngang 40,84m. Chiều rộng boong máy bay 76,8m. Và lượng giãn nước xấp xỉ 97.000 tấn khi đủ tải. Tốc độ trên 30 hải lý/giờ.

Được kỳ vọng có thể hoạt động như tàu chiến hải quân trong 50 năm. Là tàu lớp Nimitz điển hình có thể chứa 70 máy bay chiến đấu.

Một số máy bay chiến đấu trên tàu sân bay ở trên boong tàu USS Theodore Roosevelt.

Một số trang thiết bị “khủng” trên tàu sân bay.

4 dây cáp móc hãm máy bay có đường kính gần 6cm trên boong giúp máy bay đang bay với vận tốc 150 dặm/giờ, xấp xỉ 241,4km, dừng lại trong khoảng cách chưa đầy 122m.

Tàu chứa được 5.400 người. Có đủ đồ ăn và đồ dùng để hoạt động liên tục 90 ngày. Với 18.150 suất ăn được phục vụ mỗi ngày.

Ngoài ra, các nhà máy chưng cất nước cung cấp 1,52 triệu lít nước sạch từ nước biển mỗi ngày, đủ cung cấp cho 2.000 hộ gia đình. Bên cạnh đó, có gần 30.000 bộ đèn chiếu sáng và 1.600 dặm dây cáp và dây điện. 1.400 điện thoại, 14.000 vỏ gối và 28.000 khăn trải giường.

Một số sĩ quan và thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/can-canh-tau-san-bay-uss-theodore-roosevelt-hai-quan-hoa-ky-tham-da-nang-4069399-c.html