Cận cảnh tàu tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Tuy chỉ là tàu huấn luyện và hộ tống nhưng 3 tàu Kashima, Shirayuki và Isoyuki của Lực lượng Tự biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng sáng 19/10 đều được trang bị các phương tiện vũ khí, khí tài rất hiện đại.

Như tin đã đưa, sáng 19/10, tại cảng Tiên Sa đã diễn ra lễ đón đoàn tàu của Lực lượng Tự biển Nhật Bản gồm 2 tàu huấn luyện Kashima, Shirayuki và tàu hộ tống Isoyuki với 750 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Kitagawa Fumiyuki làm Trưởng đoàn đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu huấn luyện Shirayuki (TV3517) có trọng lượng nước rẽ 2.950 tấn; dài 130m; rộng 13,6m; sâu 8,3m; mớm nước 8m; tốc độ 30 hải lý/h với 200 sĩ quan, thủy thủ và tàu hộ tống Isoyukia (Đ127) có trọng lượng nước rx 2.950 tấn; dài 130m; rộng 13,6m, sâu 8,3m; mớm nước 8m; tốc độ 30 hải lý/h với 200 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Sau lễ đón chính thức lúc 9h30, các quan khách và phóng viên báo chí đã được mời lên tham quan tàu hộ tống Isoyuki. Dưới đây là những hình ảnh mà PV Infonet ghi được về chuyến thăm này:

Đoàn quan khách Việt Nam lên thăm...

tàu hộ tống Isoyukia (Đ127)

Giàn rada trên hai tàu Shirayuki (TV3517) và Isoyukia (Đ127)

Sĩ quan tàu Isoyukia (Đ127) giới thiệu với các vị quan khách về các trang bị vũ khí, khí tài trên tàu

Đó là pháo hạm 76mm chống tên lửa, máy bay

Có tầm bắn xa 16km, mỗi phút có thể bắn 80 phát!

Các doanh nhân Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam chụp hình lưu niệm với pháo hạm trên tàu Isoyukia (Đ127)

Giàn rocket gắn ngư lôi có tầm phóng xa 10km. Khi đến tầm bắn đã được xác định thì ngư lôi sẽ tách ra khỏi rocket!

Tên lửa hạm đối hạm Harpoon có tầm bắn 150km, tốc độ 6m/s

Ngư lôi tầm gần có thể triển khai chỉ trong vài phút, có chứa nhiên liện để tự duy trì hoạt động trong vài chục phút sau khi được phóng ra và có khả năng tự tìm mục tiêu

Đặc biệt là giàn tên lửa đối không

Mỗi quả tên lửa có chiều 3,66m; nặng 224kg và tầm bắn 15km

được đặt ở đuôi tàu cùng với sân đỗ máy bay trực thăng

So với tàu huấn luyện Shirayuki (TV3517) và tàu hộ tống Isoyukia (Đ127) thì tàu huấn luyện JDS Kashima (TV3508) lớn hơn hẳn với có trọng lượng nước rẽ 4.050 tấn; dài 143m; rộng 18m; sâu 12,3m; mớm nước 7m; tốc độ 25 hải lý/h; có 360 sĩ quan, thủy thủ.

Trên tàu này cũng trang bị nhiều vũ khí

khí tài hiện đại...

cùng các loại xuồng tác chiến

và... đội quân nhạc!

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cám ơn sĩ quan Nhật Bản đã giới thiệu về tàu Isoyukia (Đ127)

Nữ sĩ quan trực ban trên tàu JDS Kashima (TV3508)

Giữa những gương mặt khá nghiêm nghị của các đồng nghiệp nam trong đội "vệ binh" trên tàu JDS Kashima (TV3508) thì nữ sĩ quan này nổi bật với nụ cười tươi...

thậm chí là cười hết sức sảng khoái!

Trong khi đó, các sĩ quan tàu Isoyukia (Đ127) trò chuyện với nhau rất vui vẻ

chụp hình lưu niệm...

và cùng nhìn về...

người nữ sĩ quan xinh đẹp của Hải quân Nhân dân Việt Nam!

Theo Bưu điện Việt Nam

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/can-canh-tau-tu-ve-bien-nhat-ban-tham-da-nang-a111086.html