Cận cảnh tên lửa Nga, Ai Cập bắn nổ tung 'máy bay phương Tây'

Quân đội Ai Cập và Nga đã cùng nhau tiến hành một cuộc tập trận chung ở gần thủ đô Cairo, với nội dung tập trung vào việc vận hành các hệ thống tên lửa đất đối không.

Trong cuộc tập trận chung diễn ra ở gần thủ đô Cairo, nước chủ nhà Ai Cập và Nga đã lần lượt điều khiển các hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất để tập bắn hạ các máy bay không người lái. Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một đoạn video về cuộc tập trận nói trên.

Quân đội Ai Cập sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất, bao gồm tên lửa tầm trung Buk-M2 và tên lửa tầm ngắn Tor-M2. Những loại tên lửa này đều được sử dụng trong cuộc tập trận.

Các máy bay không người lái do Anh, Mỹ sản xuất được lựa chọn làm mục tiêu giả định. Các hệ thống phòng không đều đã hoạt động trơn tru khi chỉ cần một quả tên lửa đã có thể tiêu diệt mục tiêu. Đây là một phần trong cuộc tập trận song phương mang tên "Mũi tên Hữu nghị" kéo dài hai tuần./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-canh-ten-lua-nga-ai-cap-ban-no-tung-may-bay-phuong-tay/606044.vnp