Cận cảnh tên lửa S-300 của Nga tập trận tại quân khu miền Tây

S-300 là hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Hệ thống S-300 trong cuộc tập trận tại Quân khu miền Tây ở vùng Voronezh.

Binh sĩ Nga tham gia bảo vệ hệ thống S-300 trong quá trình tác chiến.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 di chuyển từ một căn cứ đến nơi tập trận ở vùng Voronezh.

Đoàn xe chở S-300 được các xe cảnh sát hộ tống đến khu vực diễn ra cuộc tập trận.

Hệ thống S-300 bắt đầu được đưa vào vị trí chiến đấu.

Một số khác tiếp tục di chuyển đến các vị trí khác.

Một binh sĩ Nga đang vận hành hệ thống S-300.

Hệ thống radar 96L6E trên S-300 được triển khai để phát hiện mục tiêu.

Trong cuộc tập trận lần này, nhiệm vụ của hệ thống phòng không S-300 là bắn hạ tên lửa của đối phương được giả định tấn công vào sở chỉ huy tên lửa chiến lược của Nga.

Ngoài S-300, cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của các chiến đấu cơ Mig-29, Su-34 và Su-27 cùng 300 binh sĩ.

Ngoài việc S-300 được diễn tập tiêu diệt tên lửa của đối phương, các chiến đấu cơ của Nga cũng được huấn luyện vượt qua lưới phòng không giả định của địch và tấn công vào các mục tiêu đã định sẵn./

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-ten-lua-s-300-cua-nga-tap-tran-tai-quan-khu-mien-tay-900612.html