Cận cảnh Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam - không gian đọc sách '5 sao' dành cho bé yêu

Nằm trong khuôn viên Thư viện Quốc gia Việt Nam với tổng diện tích 240m2, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam trở thành thư viện đầu tiên được xây dựng theo mô hình phức hợp dành riêng cho thiếu nhi.

Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích 240m2, cung cấp khoảng 2.000 đầu sách và tài liệu từ 3 thứ tiếng Việt, Hàn, Anh. Ngoài ra ở đây còn cung cấp những trải nghiệm văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc dành cho các em thiếu nhi.

Thư viện được xây dựng theo 3 yếu tố: không gian thư viện hiện đại với các trang thiết bị tiên tiến; đồ chơi và nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc; các hoạt động trải nghiệm văn hóa âm nhạc đa dạng, xem phim và phát triển tài năng.

Được biết Thư viện xây dựng bằng nguồn kinh phí của Quỹ Văn hóa Hàn Quốc, Huyndai Oilbank và nguồn sách thiếu nhi của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đây là một dự án trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Cây ước mơ (Dream Tree) được thiết kế trên nền tảng 2 cột trụ bê tông lớn của tòa nhà nhằm khơi gợi trí tưởng tượng, nuôi dưỡng ước mơ của các em thiếu nhi.

Không chỉ tại Việt Nam mà đây là thư viện đầu tiên trên thế giới đươc xây dựng theo mô hình phức hợp kết hợp không gian đọc sách, vui chơi, xem phim và trải nghiệm âm nhạc.

Ông Yoon Kwang Shik, Tổng thư kí Quỹ hỗ trợ Hợp tác Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc, cho biết: "Thường thì mọi người sẽ nghĩ thư viện chỉ để đọc sách nhưng chúng tôi hiểu với thiếu nhi thì các em cần nhiều hơn thế. Chính vì vậy chúng tôi có ý tưởng xây dựng một không gian phức hợp để các em vừa có thể đọc, nghe, xem và chơi"

Tháng 5/2016 hoàn thành kế hoạch thì tháng 5/2017 đã khởi công và hoàn thành vào tháng 11/2017. Thẻ đọc hàng năm có phí 40.000 VND/năm/trẻ em.

Ông Cho Hyun Jae, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ Hợp tác Văn hóa Hàn Quốc, chia sẻ: “Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là nước có dân số trẻ với hơn 50% dân số ở độ tuổi 30. Do đó, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp thế hệ tương lai của Việt Nam trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ, đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa hai nước”.

Chím / MASK Online (tổng hợp)

Nguồn ĐẹpPlus: http://depplus.vn/241/can-canh-thu-vien-van-hoa-thieu-nhi-viet-nam---khong-gian-doc-sach-5-sao-danh-cho-be-yeu-61283