Cận cảnh tiêm kích-bom JH-7 của Trung Quốc bắn rocket

Quân đội Trung Quốc gần đây đã sử dụng tiêm kích - bom JH-7 bắn rocket tấn công mục tiêu giả định trên mặt đất.

Mạng Sina mới đây đăng tải loạt ảnh tiêm kích-bom JH-7 của Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng rocket không điều khiển. Nguồn ảnh: Sina.

Mạng Sina mới đây đăng tải loạt ảnh tiêm kích-bom JH-7 của Trung Quốc tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng rocket không điều khiển. Nguồn ảnh: Sina.

Trong ảnh có thể thấy chiếc JH-7 trong cuộc diễn tập mang hai cụm phóng rocket. Nguồn ảnh: Sina.

Từng viên rocket một được khai hỏa. Nguồn ảnh: Sina.

Rocket tuy tầm bắn không xa (4-5km), độ chính xác kém phải phụ thuộc vào phi công. Thế nhưng, chúng rẻ và tiết kiệm. Thực tế, hiện nay Nga-Mỹ đang sử dụng rocket rất nhiều để thực hiện các phi vụ không kích tại Syria, Iraq. Nguồn ảnh: Sina.

Máy bay chiến đấu JH-7 có tổ bay 2 người bao gồm một phi công và một hoa tiêu - điều khiển vũ khí. Máy bay có chiều dài 22,3 mét, sải cánh rộng 12,8 mét. Được trang bị 2 động cơ Xian WS-9 do chính Trung Quốc sản xuất, chiếc máy bay này có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa lên tới 28,4 tấn. Nguồn ảnh: Sina.

Tốc độ tối đa chiếc JH-7 đạt được là Mach 1,75 tương đương với khoảng 1808 km/h, bán kính chiến đấu đạt 1.759 km, tầm bay đạt 3.700 km và trần bay đạt 16.000m. Nguồn ảnh: Sina.

Máy bay được trang bị một súng chính GSh-23L với 300 viên đạn dự trữ, tổng cộng chiếc JH-7 có 9 giá treo vũ khí bao gồm 6 giá dưới 2 cánh, 2 giá 2 đầu cánh và 1 giá treo dưới bụng máy bay cho phép nó mang theo tối đa 9 tấn vũ khí hoặc các thùng nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: Sina.

Máy bay JH-7 có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí tấn công mặt đất thông minh và không điều khiển gồm bom, tên lửa hành trình và rocket. Ngoài ra, nó có khả năng tự vệ khi mang được tên lửa không đối không tầm ngắn - tầm trung. Nguồn ảnh: Sina.

Trong ảnh, kỹ thuật viên Trung Quốc chuẩn bị đạn rocket 90mm. Nguồn ảnh: Sina.

Rocket 90mm là chuẩn kích cỡ riêng về đạn rocket không đối đất của Trung Quốc, khác với Nga và NATO. Nguồn ảnh: Sina.

Năm 2013, một loạt các máy bay tiêm kích ném bom JH-7 đã tham gia cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga. Việc được trang bị các máy bay tiêm kích ném bom cỡ lớn với khả năng mang theo tới 9 tấn vũ khí như chiếc JH-7 sẽ tăng cường rất nhiều hỏa lực tấn công theo kiểu "phủ đầu" của Quân đội Trung Quốc nhất là khi nước này đang hiện đại hóa quân đội đi theo hướng hỏa lực mạnh, kỹ thuật cao, hạn chế thương vong cho binh lính. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-tiem-kich-bom-jh-7-cua-trung-quoc-ban-rocket-845925.html