Cận cảnh tòa lâu đài trị giá nghìn tỷ của đại gia xăng dầu nổi tiếng đất Phú Thọ

Khởi công xây dựng từ năm 2019, tòa lâu đài Hải Linh đến nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Kiến trúc đồ sộ, nguy nga lại nằm ở vị trí đắc địa khiến ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ trước tòa lâu đài này.

Nhắc đến những đại gia thuộc tỉnh Phú Thọ, không ai không biết đến ông Lê Văn Tám (sinh năm 1966), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Hải Linh - một đại gia xăng dầu có tiếng tại địa phương.

Trước đó, vào năm 2019, lâu đài Hải Linh của ông Lê Văn Tám chính thức được khởi công xây dựng. Lâu đài Hải Linh tọa lạc trên khu đất vàng rộng hàng nghìn mét vuông tại đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ được đánh giá là tòa lâu đài lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Tòa lâu đài chính thức được khởi công xây dựng năm 2019. Ảnh: Dân Việt

Tòa lâu đài chính thức được khởi công xây dựng năm 2019. Ảnh: Dân Việt

"Siêu lâu đài" nằm trên khu đất vàng, ngay sát cạnh Công viên Văn Lang, thuộc khu Vòng 1, xã Trưng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dân Việt

Tòa lâu đài Hải Linh ở Việt Trì - Phú Thọ. Ảnh: VietnamFinance

Trước đó, một đơn vị xưng là nhà tư vấn thiết kế lâu đài Hải Linh cũng từng khẳng định đây là lâu đài lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 13.000m2 sàn xây trên khu đất 3.500m2. Lâu đài gồm 8 tầng (5 tầng chính và 3 tầng chóp).

Ngoài ra, đơn vị này cũng tiết lộ tổng mức đầu tư của lâu đài lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Phía mặt trước của tòa lâu đài. Ảnh: VietnamFinance

Diện tích xây dựng cụ thể của tầng 1 là 1.898m2; tầng 2 là 2.254m2; tầng 3 là 1.245m2; tầng 4 là 1.326m2; tầng 5 là 1.334m2; tum mái 750m2. Tổng diện tích sàn 8.807m2.

Hiện có khoảng 50 thợ tay nghề giỏi cùng hoàn thiện tòa lâu đài. Ảnh: VietnamFinance

Hiện nay, lâu đài đang vào giai đoạn hoàn thiện. Theo VietnamFinance, một kỹ sư đang phụ trách công trình cho biết: "Hiện chúng tôi đang điều động 50 thợ có tay nghề giỏi để hoàn thiện ngôi lâu đài này. Nói là 50 người nhưng vì tòa lâu đài quá rộng nên việc ai nấy làm, đến việc gọi nhau còn khó"

Tòa lâu đài Hải Linh hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Mạng xã hội

Được biết, ngoài Công ty Hải Linh, trong hệ sinh thái của "ông chủ" Lê Văn Tám còn có một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước, Công ty TNHH MTV dầu khí Hải Linh Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Hải Linh Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV Hải Linh Hà Nam, Công ty TNHH MTV Hải Linh Tây Bắc.

Đây đều là những doanh nghiệp có doanh thu mỗi năm từ vài trăm tỷ đến vài nghìn tỷ đồng.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/kinh-doanh/can-canh-toa-lau-dai-tri-gia-nghin-ty-cua-dai-gia-xang-dau-202305160738578284.html