Cận cảnh Trung tâm 05-06 cũ rộng 37.000m2 bỏ hoang hơn 10 năm tại Đà Nẵng

Sau khi di chuyển đến vị trí khác, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 Đà Nẵng cũ tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Xót xa trước cảnh trên, vừa qua, cử tri xã Hòa Bắc kiến nghị thành phố xem xét sử dụng đất của trung tâm này nhằm tránh lãng phí.

Trung tâm 05-06 cũ Đà Nẵng rộng hàng nghìn mét vuông bị bỏ hoang hơn 10 năm nay.

Năm 2013, Trung tâm chuyển đến địa điểm ở thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc và để hoang từ đó đến nay. Hiện trạng rộng hàng nghìn mét vuông với nhiều khu nhà hoang phế, xuống cấp.

Dù nằm ở vị trí "vàng" của xã Hòa Bắc nhưng số phận của khu đất nhiều năm nay bị chính quyền "ngó lơ".

Hiện nay, vị trí trung tâm nằm ngay dọc tuyến đường ĐT601 mới được nâng cấp, cải tạo khang trang, ngay khu vực trung tâm xã Hòa Bắc. Với địa thế mặt trước giáp đường lớn nối từ trung tâm TP Đà Nẵng lên trung tâm xã, mặt sau giáp sông Cu Đê, vị trí của trung tâm hiện tại có thể được xem là “đất vàng” tại xã Hòa Bắc.

Cửa chính, cửa sổ của các khu nhà đều không còn.

Vừa qua, cử tri Trần Thị Ánh, xã Hòa Bắc phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng: "Đây là khu đất có địa thế rất đẹp, gần trung tâm xã, thuận lợi giao thông. Hiện xã Hòa Bắc đang định hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng nên đề nghị thành phố cần quan tâm xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng tại đây công trình vừa có thể phục vụ dân sinh, phát triển văn hóa thể thao, du lịch".

Các phòng chức năng của trung tâm bỏ hoang trở thành nơi người dân bỏ rác hoặc chăn bò.

Theo báo cáo của huyện Hòa Vang, cơ sở này có diện tích 37.667 m2, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất có 7 khối nhà từng là các khu nhà ở, khu chức năng nhưng hiện nay tất cả các khối nhà bị xuống cấp, hư hỏng, mái tôn hoen gỉ, không còn cửa đi, cửa sổ.

Trạm xử lý nước thải tại trung tâm được định giá khoảng 111 triệu đồng nhưng do bỏ hoang nhiều năm nên không còn giá trị sử dụng.

Tài sản giá trị nhất hiện tại ở trung tâm là một trạm xử lý nước thải, ước tính giá trị còn lại khoảng 111 triệu đồng. Tuy nhiên, theo huyện Hòa Vang, do cơ sở nhà đất không còn sử dụng nên các tài sản phụ trợ đi kèm cũng không còn giá trị sử dụng.

Người dân xã Hòa Bắc kiến nghị thành phố cần quan tâm xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng tại đây công trình vừa có thể phục vụ dân sinh, phát triển văn hóa thể thao, du lịch.

Nguyên nhân việc bỏ hoang lâu năm là do tài sản này được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng bàn giao cho UBND huyện Hòa Vang từ năm 2015. Tuy nhiên đến nay, thủ tục bàn giao chưa hoàn thiện.

Trung tâm cũ gồm 7 khu nhà: nhà ở đối tượng 05, đối tượng 06, khu hội trường, khu nhà 2 tầng, khu hành chính, nhà bảo vệ, khu nhà ở cán bộ.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất chủ trương giao UBND huyện Hòa Vang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản tại cơ sở nhà, đất thuộc trung tâm trên theo quy định. Tiếp đó giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, đề xuất theo quy định của Luật Đất đai.

MAI VINH - THANH AN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phong-su/can-canh-trung-tam-05-06-cu-rong-37000m2-bo-hoang-hon-10-nam-tai-da-nang-post294849.html