Cận cảnh trường bắn hiện đại nhất Đông Nam Á phục vụ SEA Games 31

Khởi công cải tạo và sửa chữa từ tháng 9/2021, trường bắn súng thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội được nâng cấp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất để phục vụ SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5/2022.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh/thành lân cận với sự tham dự của hơn 7.000 VĐV, tranh tài ở 40 môn thi và 526 bộ huy chương. Trong đó, bộ môn bắn súng sẽ được diễn ra tại trường bắn, nằm trong Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh/thành lân cận với sự tham dự của hơn 7.000 VĐV, tranh tài ở 40 môn thi và 526 bộ huy chương. Trong đó, bộ môn bắn súng sẽ được diễn ra tại trường bắn, nằm trong Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các VĐV tập luyện cũng như thi đấu tại SEA Games 31, trường bắn đã gấp rút cải tạo, nâng cấp từ tháng 9/2021.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, , cơ sở vật chất của trường bắn đang hoàn thiện được hơn 90%, trang thiết bị hiện đại.

Được biết, trường bắn được trang bị 30 bệ bắn có thể thi đấu đầy đủ các nội dung của bắn súng.

Theo HLV trưởng ĐT bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, với sự đầu tư cùng trang thiết bị hiện đại cho trường bắn, các VĐV có thể được tập luyện và thi đấu trong một trường bắn đẹp như mơ, với đủ các tuyến 50m, 25m, 10m...

"Bắn súng Việt Nam đã phải vượt qua nhiều khó khăn, vì trường bắn trước đó lạc hậu nhất khu vực Đông Nam Á, phải dùng hệ thống ròng rọc để kéo những chiếc bia giấy đã cũ trong khi tập luyện và thi đấu nhưng với sự nâng cấp như hiện nay, ngay cả khi tập luyện tại nhà, các VĐV đã có thể được tập trong một trường bắn hiện đại của khu vực” - HLV Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh.

Thiết bị điện tử hiện đại được lắp đặt tại trường bắn đã sẵn sàng phục vụ cho SEA Games 31.

Trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội hiện nay được đánh giá cao với sự đầu tư đồng bộ về thiết bị. Toàn bộ hệ thống bia điện tử cũng đã được lắp đặt xong tại các trường bắn.

Tại buổi kiểm tra vào ngày 19/3 của trưởng đoàn các nước tham dự SEA Games 31, đại diện Liên đoàn bắn súng châu Á có mặt cho biết, trường bắn của SEA Games 31 hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và có khả năng tổ chức các giải châu lục và thế giới.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn của Malaysia Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad cũng đề nghị chủ nhà Việt Nam tạo điều kiện thuận ợi trong việc di chuyển súng đạn khi đến tham dự SEA Games 31. Đồng thời, ông Nur mong rằng BTC sẽ mở rộng thêm khu vực khán đài."Tôi hy vọng chỗ ngồi khán giả sẽ được mở rộng hơn vì SEA Games 31 tới là Đại hội lớn đầu tiên sau dịch nên khán giả, quan chức, người nhà VĐV sẽ rất đông. Nếu chỗ ngồi được mở rộng hơn sẽ rất tốt” - ông Dato’ Paduka Nur Azmi Ahmad đề nghị.Khi thi đấu, trước mặt mỗi VĐV sẽ là một bảng điểm để có thể theo dõi một cách chính xác điểm số của mình.Trường bắn được sửa chữa khang trang, đủ ánh sáng giúp cho các VĐV có thể đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31. Với vai trò là nước chủ nhà, bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 5 HCV."Với trường bắn hiện đại này, chúng tôi cũng thắp lên niềm tin và hy vọng rằng bắn súng Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa. Đặc biệt, Đại hội lần này còn đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV cho những nội dung chưa bao giờ là sở trường của bắn súng Việt Nam như súng trường" - HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết thêm.Theo kế hoạch, hôm nay (21/3) ĐT bắn súng Việt Nam sẽ chính thức chuyển về đây tập luyện sau hơn 4 tháng chuyển địa điểm để phục vụ cho việc sửa chữa trường bắn.

Hoàng Quân -

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/can-canh-truong-ban-hien-dai-nhat-dong-nam-a-phuc-vu-sea-games-31.html