Cận cảnh tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG52) tại Đà Nẵng

Sáng 6/3 tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG52) hộ tống cho hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN 71) của hải quân Hoa Kỳ đang ghé thăm Đà Nẵng đã mở cửa để chào đón hơn 100 phóng viên đại diện cho các hãng thông tấn trong và ngoài nước tham quan. Trước đó, chiều 5/3 đã lỗi hẹn lên tàu USS Theodore Roosevelt vì điều kiện thời tiết.

Hệ thống tên lửa trên Tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52)

Tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52) có sức đẩy 4 động cơ tua bin chạy bằng xăng LM 2.500; 2 trục có công suất 80.000 mã lực. Chiều dài 173m; dầm ngang 16,7m; lượng giản nước 9.600 tấn; tốc độ trên 30 hải lý.

Biên chế của tàu có 30 sĩ quan và 300 thủy thủ. USS Bunker Hill được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng tiêu chuẩn MK41 (MR); bệ phóng tên lửa thẳng đứng ASROC (VLA); tên lửa hành trình Tomahawk; 6 bệ phóng ngư lôi MK 46 (từ 3 bệ phóng mỗi bên sườn tàu); 2 súng hạng nhẹ cỡ nòng MK 45 12,5cm/54; 2 hệ thống vũ khí cận chiến Phalanx; 2 máy bay trực thăng SH – 60 Sea Hawk (LAMPS III).

Hệ thống vũ khí cận chiến trên CG52

Theo kế hoạch, Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và Tuần dương hạm USS Bunker Hill sẽ ở thăm Đà Nẵng từ ngày 5/3 đến 9/3. Chuyến thăm này góp phần thiết thực kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ. Thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.

Đồng thời sự kiện này cũng khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế của Việt Nam trong việc đón tiếp tàu hải quân nước ngoài đến thăm. Qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Hệ thống ra đa

Khoang vận hành vũ khí

Sĩ quan và thủy thủ làm việc trân CG 52

Tuần dương hạm USS Bunker Hill

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/can-canh-tuan-duong-ham-uss-bunker-hill-cg52-tai-da-nang-4069441-c.html