Cận cảnh 'túp lều' khổng lồ giá gần 1 tỷ USD tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022

Sân vận động Al Bayt - công trình tiêu tốn gần 1 tỷ USD chi phí xây dựng - là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022.

SVĐ Al Bayt nằm ở thành phố Al Khor, cách thủ đô Doha của Qatar 35km về phía Bắc.

SVĐ Al Bayt nằm ở thành phố Al Khor, cách thủ đô Doha của Qatar 35km về phía Bắc.

Sân Al Bayt có thiết kế phỏng theo túp lều truyền thống của người dân Ả Rập với các đường viền trắng-đen.

Bao quanh sân là vành đai xanh với công viên, hồ nước, sân tập cùng các rất nhiều công trình tiện nghi nhằm phục vụ du khách.

Bên trong sân Al Bayt được thiết kế hiện đại, với 3 màu chủ đạo là đỏ - đen - trắng (Ảnh: BTC World Cup 2022)

Đặc biệt, phía trong sân Al Bayt có 2 bức tranh tường tri ân tất cả những người tham gia quá trình xây dựng.

Một bức tranh tường được đặt ở lối vào SVĐ, bức kia đặt trên tầng 2. Bên dưới mỗi bức tranh là lời cảm ơn được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Không chỉ là một SVĐ, Al Bayt còn là khách sạn hạng sang với tổng cộng 96 phòng VIP, theo tiêu chuẩn 5 sao được thiết kế bao quanh sân bóng.

Các vị khách chỉ cần bước ra khỏi phòng ngủ là có thể thưởng thức các trận đấu, hoặc... quay lại giường nếu trận đấu không hấp dẫn.

Phòng thay đồ của SVĐ Al Bayt cũng được thiết kế hiện đại với dàn đèn tự động.

SVĐ Al Bayt có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022 cùng trận ra quân của chủ nhà Qatar với ĐT Ecuador.

Thành Đỗ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-canh-tup-leu-khong-lo-gia-gan-1-ty-usd-to-chuc-le-khai-mac-world-cup-2022-ar714668.html