CẦN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO

' Lõi nghèo' của cả nước hiện nay là vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong khi đó thu nhập chính của đồng bào vùng dân tộc thiểu số phụ thuộc vào việc trông coi, khoán rừng. Tuy nhiê, mức khoán rất thấp, trung bình 250 nghìn đồng/ 1 người/ 1 tháng, thấp hơn mức chuẩn nghèo giai 2021-2025. Do vậy muốn thoát nghèo ở khu vực này đề nghị Chính phủ cần có chính sách đặc thù để người dân có thể sống nhờ vào rừng.' đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội thảo luận khi cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 sáng nay.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/7/can-chinh-sach-dac-thu-cho-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-de-vuon-len-thoat-ngheo/555878